Hơn 3.100 học sinh Hà Nội vi phạm giao thông trong đợt cao điểm kiểm tra vừa qua. Phòng CSGT đã lập danh sách gửi Sở GD&ĐT nhằm phối hợp chấn chỉnh, tăng cường giáo dục và nâng cao ý thức an toàn giao thông cho học sinh.

CSGT Hà Nội phát hiện hơn 3.100 học sinh vi phạm trong hơn một tháng

Trong giai đoạn từ ngày 9/10 đến 15/11, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp công an địa phương và các trường học triển khai đợt cao điểm tuyên truyền và kiểm tra vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh. Kết quả ghi nhận hơn 3.100 học sinh vi phạm sau khi tổng hợp dữ liệu từ nhiều tổ công tác trên địa bàn.

Trong số đó, 2.100 học sinh THPT chiếm tỷ lệ lớn nhất, bên cạnh khoảng 216 học sinh THCS và 161 học viên khối giáo dục thường xuyên. Phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gương chiếu hậu, vượt đèn đỏ hoặc đi hàng ba, hàng bốn gây mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức 81 buổi tuyên truyền an toàn giao thông tại các trường học, thu hút hơn 80.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên tham dự. Các buổi truyền thông tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hậu quả của hành vi vi phạm và trách nhiệm của học sinh khi điều khiển phương tiện.

Hơn 3.100 học sinh Hà Nội vi phạm giao thông.
Nhiều học sinh Hà Nội vi phạm luật giao thông. (Ảnh chụp màn hình/ Dân Trí)

Gửi danh sách học sinh vi phạm về Sở GD&ĐT để phối hợp quản lý

Sau khi tổng hợp, toàn bộ danh sách học sinh vi phạm đã được chuyển đến Sở GD&ĐT Hà Nội. Đây là biện pháp nhằm giúp nhà trường phối hợp giáo dục, nhắc nhở và yêu cầu phụ huynh tăng cường giám sát con em.

Theo cơ quan chức năng, việc gửi danh sách không chỉ mang tính răn đe mà còn hỗ trợ nhà trường nắm bắt thực trạng, tăng cường các biện pháp giáo dục đạo đức và ý thức công dân. Nhiều trường học cho biết sẽ tổ chức họp phụ huynh đột xuất hoặc yêu cầu học sinh viết cam kết không tái phạm.

Song song với hoạt động tại Hà Nội, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo lực lượng trên cả nước tăng cường kiểm tra tại các khu vực gần cổng trường. Chỉ trong hai khung giờ cao điểm ngày 26/11, CSGT toàn quốc ghi nhận hơn 2.100 trường hợp vi phạm, gồm 1.944 học sinh và 156 phụ huynh chở học sinh.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 848 phương tiện, đồng thời gửi thông báo vi phạm đến 228 gia đình, 871 trường học và 150 công an cấp xã để cùng phối hợp xử lý.

Ý thức giao thông của học sinh: Bài toán cần giải từ nhiều phía

Thống kê cho thấy tỷ lệ vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh còn ở mức cao, đặc biệt ở bậc THPT — nơi nhiều em đã tự điều khiển phương tiện tới trường dù chưa đủ tuổi hoặc thiếu kỹ năng cần thiết. Theo các chuyên gia giáo dục, ngoài việc xử phạt, cần kết hợp giáo dục từ sớm, xây dựng môi trường giao thông an toàn quanh trường học, cũng như tăng cường vai trò giám sát của gia đình.

Lực lượng CSGT Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát lưu động, đồng thời mở rộng hoạt động tuyên truyền phù hợp từng nhóm tuổi. Việc phối hợp giữa công an — nhà trường — phụ huynh được xem là yếu tố quyết định để giảm vi phạm giao thông trong học sinh.

Theo: Dân trí