Ngày 1-12, truyền thông Nhật Bản cho biết câu nói “làm, làm, làm, làm và làm” của Thủ tướng Takaichi Sanae đã được bình chọn là từ khóa năm 2025, phản ánh mạnh mẽ tinh thần làm việc mà bà thể hiện từ khi lên lãnh đạo đảng cầm quyền.
- Lũ lụt nghiêm trọng ở Đông Nam Á
- Chủ xe bị phạt 9 triệu đồng vì giao phương tiện cho thiếu niên lái ở TPHCM
- Mỹ sắp triển khai chiến dịch truy quét ma túy trên bộ sau loạt không kích
Từ khóa năm 2025 gắn với dấu ấn nữ thủ tướng đầu tiên
Theo Japan Times, phát biểu trên được bà Takaichi đưa ra khi đảm nhiệm vị trí chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào tháng 10, nhấn mạnh quyết tâm cống hiến toàn lực cho công việc. Câu nói nhanh chóng trở thành biểu tượng cho phong cách làm việc của bà và lọt vào top đầu “từ khóa thịnh hành 2025”.
Hiệu ứng này càng mạnh mẽ hơn khi bà Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, khiến cụm từ “josei shushō” (nữ thủ tướng) cũng được xếp vào danh sách.

Tuy nhiên, tuyên bố nhấn mạnh tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của bà lại gây nhiều ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ cải cách lao động cho rằng phát biểu này vô tình đi ngược nỗ lực thúc đẩy cân bằng công việc – đời sống mà Nhật Bản đang hướng tới. Trong khi đó, một bộ phận người lớn tuổi lại xem đây là tinh thần cống hiến đáng trân trọng, gợi nhắc phong cách làm việc của thế hệ trước.
Từ khóa năm 2025 phản ánh biến động kinh tế – xã hội Nhật Bản
Top 10 từ khóa năm nay cũng ghi nhận nhiều sự kiện chính trị – kinh tế nổi bật.
“Toranpu kanzei” (thuế quan của ông Trump) được đưa vào danh sách, nhắc đến những ảnh hưởng mà Nhật Bản đối mặt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa đại diện nhận giải cho từ khóa này.
Khủng hoảng thiếu gạo đẩy giá tăng mạnh khiến “kokokomai” (gạo cũ, cũ, cũ) – lượng gạo tồn từ ba năm trở lên được tung ra thị trường – lọt top thịnh hành.
Tình trạng gấu tấn công người, làm 13 người thiệt mạng tính đến nay, cũng đưa hai thuật ngữ “kinkyū jūryō” (chính sách cho phép bắn hạ động vật hoang dã trong tình huống khẩn cấp) và “kuma higai” (thiệt hại do gấu) vào danh sách.
Triển lãm Osaka Expo 2025, với linh vật Myaku-Myaku trở thành hiện tượng văn hóa, tiếp tục tạo sức hút khi tên nhân vật này cũng có mặt trong top 10.
Ngoài ra, sự thay đổi trong hành vi truyền thông của xã hội Nhật Bản được phản ánh qua cụm từ “ōrudo media” (truyền thông cũ), cho thấy niềm tin vào báo chí truyền thống suy giảm giữa thời mạng xã hội lên ngôi.
Danh sách còn xuất hiện nhiều từ khóa có màu sắc văn hóa – xã hội như “ehho ehho” (xu hướng TikTok), “Kokuho” (phim kabuki gây sốt rạp chiếu), “Sengo 80 nen/Showa 100 nen” (80 năm sau Thế chiến II, 100 năm triều Showa) và “niki” (cảm giác Nhật Bản chỉ còn hai mùa do nắng nóng kéo dài).
Theo:Tuổi Trẻ