Nhiều cơ sở y tế tư nhân tại thành phố Huế vừa bị cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ hoạt động do để xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng khám sức khỏe “siêu tốc” cho người dân và cung cấp dịch vụ chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn cho phép.
- Giấc mộng Nhân dân tệ thống trị thế giới tan vỡ, đối mặt thực tế phũ phàng
- Sốt xuất huyết Dengue Việt Nam điểm nóng toàn cầu
- Ghế an toàn trẻ em được đề xuất miễn cho xe kinh doanh vận tải
Tóm tắt nội dung
Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ vì vi phạm điều kiện hoạt động
Ngày 1/12, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế cho biết đơn vị đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động đối với nhiều cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Các quyết định này được đưa ra sau quá trình kiểm tra và phát hiện các hành vi vi phạm liên quan hoạt động khám sức khỏe và cung cấp dịch vụ chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn.
Tại Công ty TNHH phòng khám đa khoa A.T. (phường Vỹ Dạ) và Công ty Cổ phần dịch vụ y tế 24/7 T.Đ. (phường An Cựu), đoàn kiểm tra ghi nhận tình trạng không bảo đảm cơ sở vật chất, cung cấp giấy khám sức khỏe khi chưa thực hiện đầy đủ nội dung chuyên môn theo quy định.
Mỗi cơ sở bị xử phạt 23 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe trong 2 tháng, bao gồm cả khám sức khỏe phục vụ thi và cấp giấy phép lái xe.
Thu hồi giấy phép phòng khám chuyên khoa vì chữa bệnh vượt phạm vi
Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Huế đã ban hành quyết định xử phạt 45 triệu đồng, đồng thời thu hồi và hủy giấy phép hoạt động của Phòng khám chuyên khoa ngoại do bác sĩ L.T.H. phụ trách (phường Vỹ Dạ).
Theo cơ quan quản lý, phòng khám của bác sĩ L.T.H. đã cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép, vi phạm nghiêm trọng quy định hành nghề. Bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cũng đã chủ động nộp đơn xin dừng hoạt động.
Trước đó, báo chí phản ánh nhiều cơ sở y tế tư nhân tại Huế tổ chức khám sức khỏe “siêu tốc” cho người có nhu cầu làm hồ sơ thi giấy phép lái xe. Người dân không cần kiểm tra tai – mũi – họng, chụp X-quang, xét nghiệm nước tiểu hay đường huyết… nhưng vẫn được cấp giấy khám sức khỏe đạt yêu cầu. Một số nơi chỉ thực hiện khám sơ sài, mang tính đối phó.
Thực trạng khám sức khỏe “siêu tốc” và chữa bệnh “thần tốc”
Riêng phòng khám của bác sĩ L.T.H. được đồn đoán là nơi “giảm đau thần tốc”, thu hút nhiều bệnh nhân bị đau khớp, thoái hóa, loãng xương. Người bệnh được quảng cáo có thể “khỏi bệnh nhanh” chỉ trong thời gian ngắn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng khám này đã thực hiện kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) vào khớp cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật điều trị không nằm trong phạm vi chuyên môn mà phòng khám được cấp phép, đồng thời tiềm ẩn rủi ro nếu thực hiện không đúng quy chuẩn.
Sở Y tế thành phố Huế khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các cơ sở tư nhân. Việc đảm bảo đúng quy trình chuyên môn, minh bạch kết quả khám sức khỏe và tuân thủ giấy phép hoạt động là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ quyền lợi, an toàn của người dân.
Theo: Dân trí