Hỏa hoạn tại Khu Hung Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông gây 44 người chết, 279 mất liên lạc, cư dân chỉ trích chính quyền và quản lý công trình.

Chi tiết vụ cháy và phản ứng cứu hộ

Ngày 26/11/2025, lửa xuất phát từ giàn giáo và lưới nylon Tòa Wong Chong, lan sang tòa Hong Thai, Hong Sung. Chỉ 32 phút sau, đám cháy leo lên cấp độ 4, đến 18:22 đạt cấp độ 5. Video cho thấy bảy tòa cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn, vật thể rơi liên tục. Xe cứu hỏa và nhân viên cứu hộ triển khai cứu nạn, đưa người bị thương đến bệnh viện. Lính cứu hỏa Hoài Ho tử vong, một sĩ quan bị thương, một lính kiệt sức. Cư dân kêu cứu, nhiều người mất liên lạc với gia đình.

Một cư dân nói: “Không nghe chuông báo cháy, chỉ dựa vào tiếng hét hàng xóm.” Một phụ nữ khóc: “Cả gia đình tôi bên trong, tôi sợ họ ngất xỉu.” Nhiều người phàn nàn cứu hỏa chậm, vòi rồng ít, thiết bị không đủ, khiến lửa lan không kiểm soát. Đám cháy bùng nhanh do gió mạnh, giàn giáo tre và lưới nylon dễ cháy, khói đặc, lan dọc các tòa nhà cao tầng.

Nguyên nhân, sơ suất và quản lý công trình

Hung Fuk Court gồm tám tòa, mỗi tòa 31 tầng, gần 2.000 căn hộ, 36,6% cư dân cao tuổi. Cửa sổ bị bịt bọt xốp, chuông báo cháy không hoạt động. Công nhân hút thuốc trên giàn giáo được ghi hình, phản ánh thiếu giám sát. Lưới chống cháy không sử dụng, giàn giáo tre dễ cháy, thiết bị cứu hỏa thiếu, nhân lực không đủ, là nguyên nhân chính gây thiệt hại nghiêm trọng.

Người dân bức xúc về chi phí sửa chữa 330 triệu đô Hồng Kông, quản lý thiếu minh bạch, nhà thầu cắt xén vật liệu. Sự phối hợp giữa Bộ Lao động, Bộ Xây dựng và Bộ Cứu hỏa kém hiệu quả, khiếu nại bị bỏ qua, chính quyền thiếu trách nhiệm. Hệ thống quản trị sau khi Hồng Kông trở về Trung Quốc không còn đảm bảo an toàn công cộng.

Hậu quả và dư luận

Đến sáng 27/11, ít nhất 44 người chết, 62 nhập viện, 17 nguy kịch, 279 mất liên lạc. Ba người bị điều tra liên quan vụ cháy. Cư dân, chuyên gia và cộng đồng quốc tế chỉ trích chính quyền Hồng Kông quản lý yếu kém, không chuẩn bị cứu hộ, để xảy ra thảm họa lớn. Vụ cháy phơi bày các vấn đề hệ thống, giàn giáo tre dễ cháy, lưới nylon kém chất lượng và phản ứng cứu hỏa chậm. Đây là vụ cháy tồi tệ nhất lịch sử Hồng Kông, xóa niềm tin cuối cùng của người dân vào lãnh đạo.

Theo: ChinaObserver

Từ Khóa: