An Giang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thiện hồ sơ đề cử Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO, hướng tới mục tiêu đưa di sản đặc biệt này ra thế giới.
- Khởi tố vụ án xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM
- Lý do Nga tăng thiết giáp mạnh sau 4 năm chiến sự
- Giao quyền tuyển dụng, sử dụng giáo viên cho giám đốc sở hay chủ tịch cấp xã?
Hoàn thiện hồ sơ đề cử và yêu cầu đảm bảo tính toàn vẹn di sản
Tính đến cuối tháng 10/2025, tỉnh An Giang đã gửi bản dự thảo hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê đến Trung tâm Di sản thế giới UNESCO để xin ý kiến sơ bộ. Trong quý IV/2025, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ chính thức trước ngày 15/12/2025, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành Trung ương và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.
Để đảm bảo tính toàn vẹn của khu di sản, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo kiến nghị tiếp nhận quản lý trực tiếp hai di tích Giồng Xoài và Nền Chùa, đồng thời điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ, lập dự án giải phóng mặt bằng tại Giồng Xoài và bổ sung kinh phí chỉnh trang Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo phục vụ phái đoàn UNESCO thẩm tra vào năm 2026.
Tại cuộc họp ngày 7/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh việc xây dựng hồ sơ đề cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ông yêu cầu Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, thực hiện đúng tinh thần “6 rõ” để đảm bảo tiến độ từng ngày và hoàn thành hồ sơ trước thời hạn, trình Thủ tướng và các bộ ngành xem xét trước khi gửi UNESCO.
Điều chỉnh khoanh vùng, tăng cường truyền thông và chuẩn bị đón UNESCO
Lãnh đạo tỉnh thống nhất giao hai điểm Giồng Xoài và Nền Chùa (xã Mỹ Thuận) cho Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo quản lý, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác bảo tồn. Tỉnh cũng chấp thuận điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ các điểm Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa và Giồng Xoài, làm cơ sở cho dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục cảnh quan.
Theo Tiến sĩ Trương Đắc Chiến (Bảo tàng Lịch sử quốc gia), việc điều chỉnh khoanh vùng là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng tiêu chí UNESCO. Ông đề xuất gom ba vùng lõi và Nền Chùa vào một vùng đệm chung bao trọn núi Ba Thê và cánh đồng Óc Eo nhằm đảm bảo tính toàn vẹn di sản.
Song song với công tác kỹ thuật, tỉnh An Giang xác định truyền thông và tạo sự đồng thuận xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Dự kiến tháng 6–7/2026, phái đoàn chuyên gia UNESCO sẽ khảo sát thực địa và có thể phỏng vấn ngẫu nhiên người dân, học sinh, cán bộ cơ sở để đánh giá nhận thức cộng đồng về giá trị di sản Óc Eo. Vì vậy, tỉnh cần triển khai truyền thông liên tục, thống nhất từ báo chí đến giáo dục học đường.
Việc hoàn thiện hồ sơ Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê được xem là nhiệm vụ chiến lược, mở ra cơ hội lớn cho du lịch An Giang và nghiên cứu quốc tế.
Khu di tích Óc Eo – Ba Thê rộng hơn 433ha, gồm khu A (núi Ba Thê) và khu B (cánh đồng Óc Eo), đang tiếp tục được mở rộng theo yêu cầu của Hội đồng Di sản thế giới. Khu vực này được xác định là trung tâm đô thị cổ Óc Eo của vương quốc Phù Nam (thế kỷ II–VII), giữ vai trò cốt lõi trong sự hình thành văn hóa Óc Eo ngày nay.
Theo: An Giang Online