Không khí Hà Nội ô nhiễm kéo dài từ sáng đến đêm khi nồng độ PM2.5 liên tục vượt xa khuyến cáo của WHO, khiến người dân đối mặt nguy cơ cao về bệnh hô hấp, tim mạch và tổn hại sức khỏe dài hạn. Tình trạng này đã kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Bộ công an triệt phá đường dây lừa đảo ở Campuchia giả mạo thương hiệu Vingroup và Doji
- Giới hạn của tri thức: Có những điều loài người vĩnh viễn không thể hiểu?
- Lũ dâng ngập nhà ở Lâm Đồng, hàng trăm người kêu cứu trong đêm
Tóm tắt nội dung
PM2.5 len sâu vào cơ thể, gây tổn hại đa cơ quan
Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng do bụi mịn PM2.5 – loại hạt ô nhiễm có kích thước 2,5µm có khả năng xâm nhập sâu đến phế nang và đi vào máu. WHO đánh giá PM2.5 là tác nhân gây hại nguy hiểm nhất hiện nay, không tồn tại ngưỡng an toàn tuyệt đối.
Theo mô hình dự báo HanoiAir, Hà Nội đang ở đợt ô nhiễm thứ ba của mùa đông, kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Ngày 1/12, chỉ số AQI toàn thành phố đạt 143, còn PM2.5 lên tới 77 µg/m3, gấp 5 lần mức khuyến nghị của WHO.
Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra phơi nhiễm ngắn hạn PM2.5 làm tăng nguy cơ nhập viện vì hen, viêm phổi và đợt cấp COPD. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy chỉ cần tăng 1µg/m3 PM2.5 cũng làm tăng 8% nguy cơ tử vong sớm ở người cao tuổi. Bụi mịn khi vào máu còn làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp và đột quỵ.

Trẻ em, người già và thai phụ là nhóm tổn thương nhất
Không khí Hà Nội ô nhiễm tác động mạnh đến trẻ nhỏ do phổi chưa hoàn thiện và nhịp thở nhanh hơn người lớn. UNICEF cảnh báo phơi nhiễm bụi mịn kéo dài có thể làm giảm chức năng phổi vĩnh viễn và khiến trẻ dễ mắc bệnh hô hấp tái phát.
Người cao tuổi cũng chịu nhiều rủi ro. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ nhập viện vì suy tim tăng đến 12% trong những ngày PM2.5 vượt chuẩn. Nhiều nghiên cứu tại châu Âu và Bắc Mỹ còn cho thấy bụi mịn liên quan đến suy giảm nhận thức và tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.
Phụ nữ mang thai là nhóm cần đặc biệt thận trọng. WHO cảnh báo tiếp xúc PM2.5 trong thai kỳ làm tăng nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân và hạn chế tăng trưởng trong tử cung.
Sức khỏe bị đe dọa giảm tuổi thọ, tăng ung thư và rối loạn tâm thần
Không khí Hà Nội ô nhiễm kéo dài làm gia tăng các rủi ro sức khỏe lâu dài. Báo cáo Global Burden of Disease cho biết ô nhiễm không khí gây hơn 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Phân tích từ Đại học Chicago cho thấy phơi nhiễm PM2.5 lâu dài có thể làm giảm tuổi thọ trung bình từ 1 đến 2 năm.
PM2.5 còn được xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư do chứa kim loại nặng và hợp chất oxy hóa mạnh gây tổn thương DNA. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Đại học Stanford chỉ ra ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ lo âu và trầm cảm ở cả người lớn và trẻ vị thành niên.
Theo: Dân trí