Sau một năm bứt tốc mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ trở thành mặt trận cạnh tranh mới giữa các nước lớn, định hình cục diện toàn cầu năm 2026.
- Hai câu chuyện phơi bày sự đơn độc của người dân Trung Quốc trước bộ máy hành chính
- Khi nghèo khó thì tu đức, khi giàu có thì làm lợi cho thiên hạ
- Người phụ nữ “đã chết” 5 năm bất ngờ trở về: Lời khai gây chấn động tại cơ quan công an
Năm 2025: AI bước ra trung tâm cạnh tranh chiến lược
Các diễn biến trong năm 2025 cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã chuyển từ lĩnh vực công nghệ thuần túy sang vị trí trung tâm của cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia. AI ngày càng được nhìn nhận như công cụ nâng cao năng lực kinh tế, khoa học – công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị.
Tại Mỹ, các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng AI. Đáng chú ý, Nvidia đã rót hàng tỷ USD vào các dự án liên quan đến AI tại châu Âu, nhằm củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng không gian phát triển công nghệ.
Trong khi đó, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược tự chủ với sự nổi lên của các doanh nghiệp như Moore Threads, Cambricon, Huawei và Alibaba. Việc ra mắt mô hình AI “made in China” mang tên DeepSeek đã tạo tiếng vang lớn, phản ánh quyết tâm thu hẹp khoảng cách công nghệ với các đối thủ hàng đầu.
Dự báo năm 2026: Cạnh tranh AI sâu rộng và dài hạn hơn
Từ nền tảng của năm 2025, giới phân tích nhận định năm 2026 có thể đánh dấu một chu kỳ cạnh tranh AI mới, mang tính toàn diện và lâu dài hơn. Cuộc đua không chỉ xoay quanh chip, thuật toán hay trung tâm dữ liệu, mà còn mở rộng sang tiêu chuẩn công nghệ, ứng dụng thực tiễn và vai trò điều tiết của nhà nước.
Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được xem là hai trục chính của cạnh tranh AI toàn cầu, song nhiều quốc gia và khu vực khác như châu Âu, Đông Á cũng gia tăng đầu tư nhằm tránh bị tụt hậu.
Theo đánh giá của các chuyên gia, AI trong năm 2026 sẽ vừa là động lực tăng trưởng, vừa là yếu tố ảnh hưởng đến cán cân quyền lực quốc tế, đặt ra yêu cầu mới về hợp tác và quản trị công nghệ ở cấp độ toàn cầu.
Theo: VOV