Việc Mỹ bất ngờ nêu khả năng sáp nhập Greenland và bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách hòn đảo tự trị này đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Đan Mạch, đồng thời làm dấy lên tranh cãi gay gắt về chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ tại Bắc Cực
- Hà Nội siết giao thông Vành đai 3, hạn chế xe tải vào nội đô
- Tiệm chè chợ Bến Thành hơn nửa thế kỷ
- Hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà tại Thái Nguyên
Tóm tắt nội dung
Greenland khẳng định chủ quyền, phản đối mọi ý đồ kiểm soát từ bên ngoài
Ngày 22/12, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố rõ ràng rằng Greenland thuộc về người dân Greenland và toàn vẹn lãnh thổ của hòn đảo này phải được tôn trọng tuyệt đối. Theo ông Nielsen, Greenland sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, nhưng mọi quan hệ đều phải dựa trên sự tôn trọng các giá trị, nguyện vọng và quyền tự quyết của người dân địa phương.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ về Greenland, động thái được cho là tiếp tục thể hiện tham vọng lâu dài của Washington đối với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
Mỹ coi Greenland là vị trí chiến lược then chốt về an ninh
Tổng thống Donald Trump cho rằng Greenland có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và các đồng minh. Ông khẳng định đặc phái viên Jeff Landry sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích của Mỹ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và sự sống còn của khu vực Bắc Đại Tây Dương.
Trên mạng xã hội X, ông Landry bày tỏ sự vinh dự khi được bổ nhiệm và gây chú ý với phát ngôn cho rằng việc đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ là mục tiêu cần được thảo luận. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sẽ không từ bỏ chức vụ Thống đốc Louisiana và cho biết Mỹ chỉ mong muốn có những cuộc trao đổi “cởi mở” với người dân Greenland.
Đan Mạch phản ứng gay gắt, triệu tập đại sứ Mỹ
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố ông “vô cùng giận dữ” trước quyết định bổ nhiệm đặc phái viên Mỹ về Greenland cũng như những phát ngôn liên quan đến khả năng sáp nhập hòn đảo này. Ông cho biết Đan Mạch sẽ triệu tập đại sứ Mỹ để làm rõ lập trường của Washington.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng khẳng định Greenland thuộc về người Greenland và Mỹ không có quyền kiểm soát hay thay đổi hiện trạng lãnh thổ. Theo bà Frederiksen, không ai được phép thay đổi biên giới quốc gia bằng vũ lực, dù dưới bất kỳ hình thức chính trị hay quân sự nào.
Greenland – vùng đất chiến lược giữa căng thẳng địa chính trị
Greenland được trao quyền tự trị từ năm 2009 và có quyền tổ chức trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập khỏi Đan Mạch. Hòn đảo có dân số khoảng 57.000 người, chủ yếu là người Inuit bản địa, nhưng lại nắm giữ vị trí chiến lược đặc biệt tại Bắc Cực.
Mỹ hiện duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại Căn cứ Không gian Pituffik ở phía tây bắc Greenland, nơi đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Greenland còn sở hữu nguồn tài nguyên phong phú như vàng, bạc, đồng, uranium và tiềm năng dầu khí lớn, dù khoảng 80% diện tích bị bao phủ bởi băng tuyết.
Theo: Dân Trí