Phú Thọ – Chiếc roi được bện thủ công, dùng để đánh trẻ tại chùa Bầu, đã được công an thu giữ; Nguyễn Thế Duy bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
- Gấu lợn mất con tấn công khiến hai anh em thiệt mạng ở Ấn Độ
- Mỹ nã tên lửa chặn tàu, Houthi tấn công khiến 6 người chết
- Người phụ nữ trốn truy nã gần 4 năm bị bắt tại Campuchia
Sáng 11/8, một đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi đánh một cháu nhỏ. Đến 20h cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, để điều tra về hành vi theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Đầu giờ chiều 11/8, phóng viên có mặt tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, khi lực lượng công an đang làm việc tại hiện trường. Chiếc roi tang vật được xác định không phải vật dụng mua sẵn mà được bện thủ công từ cành cây chưa xác định loại.
Phần vỏ ở đầu cành được tước ra rồi bện lại như bện tóc, tạo thành đoạn roi dài và dai. Phần thân cây còn lại vẫn được giữ chắc, khiến vật dụng này có cấu tạo khác với một cành cây thông thường.
Do yêu cầu của lực lượng chức năng, phóng viên không được chụp lại tang vật. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi.
Chiếc roi và khoảng trống giám sát
Theo lời kể của các cháu, sự việc xảy ra sáng 10/8, sau khi các em rửa bát và đi lên cầu thang. Các em gặp Nguyễn Thế Duy, người chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026, đi xuống; Duy ném sách vào đầu một cháu rồi cầm roi yêu cầu cả nhóm ra khu vực rửa bát phía sau chùa.
Đoạn clip được một người dân sống gần chùa, anh LTH, quay lại sau khi nghe tiếng động bất thường. Hình ảnh cho thấy một cháu nhỏ vừa van xin vì đau vừa chảy máu, trong khi những trẻ khác đứng gần đó trong trạng thái sợ hãi.
Ngay trong ngày 11/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ban hành văn bản chỉ đạo xác minh vụ việc. Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì, phối hợp UBND phường Vĩnh Phúc cùng các đơn vị liên quan kiểm tra và báo cáo trong ngày.
Văn bản cũng được gửi tới Công an tỉnh, Sở Y tế và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý. Chưa đầy 12 giờ sau khi clip lan truyền, cơ quan công an thông báo quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy.

Điều đáng chú ý trong vụ việc không chỉ nằm ở hành vi đánh trẻ. Chiếc roi được bện thủ công cho thấy đây không đơn thuần là vật dụng có sẵn tại hiện trường, dù cơ quan điều tra chưa công bố thời điểm nó được làm ra.
Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu, cho biết sự việc xảy ra khi ông đang đi dự Đại hội Phật giáo tỉnh. Ông nói: “Từ trước đến nay, nhà chùa cũng chưa ghi nhận trường hợp các cháu được đánh như vậy. Khi biết sự việc, tôi rất bất ngờ và đã yêu cầu làm rõ”.
Một số người dân quanh khu vực cho biết trước đây từng nghe hoặc chứng kiến các cháu đánh nhau. Thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận và cần tiếp tục làm rõ trong quá trình điều tra.
Vấn đề còn lại không chỉ là chiếc roi được làm ra khi nào, mà là vì sao một vật dụng như vậy có thể xuất hiện tại nơi chăm sóc trẻ và được sử dụng trong một vụ việc nghiêm trọng.
Bùi Hà (tổng hợp)