Brussels sợ trở thành tâm điểm trả đũa nếu tài sản Nga bị tịch thu.

Bỉ phản đối kế hoạch dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine vì lo kiện tụng kéo dài và nguy cơ đáp trả từ Moskva, khiến EU chưa đạt đồng thuận.

Bỉ đang trở thành rào cản lớn nhất trong nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, do lo ngại hậu quả pháp lý kéo dài và nguy cơ trả đũa trực tiếp từ Moskva.

Trong bối cảnh EU xem xét khai thác khoảng 246 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa, phần lớn đặt tại Bỉ, Thủ tướng Bart De Wever công khai phản đối việc tịch thu hoặc chuyển hóa số tiền này thành nguồn hỗ trợ cho Kiev. Ông cho rằng động thái đó có thể khiến Bỉ phải đối mặt với các vụ kiện kéo dài nhiều thập kỷ và trở thành mục tiêu trả đũa.

Theo giới chức Bỉ, việc sử dụng tài sản quốc gia của một nước khác, đặc biệt là dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương, chưa từng có tiền lệ trong luật pháp quốc tế. Brussels lo ngại điều này có thể phá vỡ nền tảng pháp lý của hệ thống tài chính toàn cầu, đồng thời làm suy yếu niềm tin vào các trung tâm lưu ký tài sản tại châu Âu.

Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý và chính trị cứng rắn nếu tài sản bị tịch thu. Một số quan chức Nga thậm chí đưa ra tuyên bố mang tính đe dọa nhằm vào Bỉ, làm gia tăng lo ngại về an ninh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo châu Âu cho rằng nếu không tận dụng nguồn tài sản này, EU sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc duy trì hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine từ năm 2026 trở đi, đặc biệt khi Mỹ thu hẹp vai trò tài chính.

Bỉ không bác bỏ hoàn toàn kế hoạch của EU, nhưng yêu cầu các quốc gia thành viên phải chia sẻ trách nhiệm pháp lý và cùng cam kết sử dụng tài sản Nga đang nắm giữ, thay vì để Brussels đơn độc gánh rủi ro. Tuy nhiên, đề xuất này hiện chưa nhận được sự đồng thuận.

Do chưa giải quyết được bất đồng, EU tạm thời gác lại phương án sử dụng tài sản Nga, chuyển sang cơ chế cho Ukraine vay 90 tỷ euro trong hai năm, được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối.

Theo: VnExpress