Ba Lan triển khai hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái đầu tiên dọc biên giới với Belarus, nhằm phát hiện, giám sát và tiến tới vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh từ hướng Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng

Ba Lan triển khai radar chống thiết bị bay không người lái tại khu vực trọng điểm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 23/12, truyền thông Ba Lan cho biết nước này đã chính thức bắt đầu lắp đặt các hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái đầu tiên dọc tuyến biên giới với Belarus. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực giám sát và bảo vệ an ninh quốc gia trước những diễn biến phức tạp trong khu vực.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski xác nhận, các thành phần đầu tiên của hệ thống đã được lắp đặt trên một tháp quan sát tại khu vực gần thị trấn Krynki, thuộc vùng Podlaskie. Radar được gắn ở độ cao hơn 70 mét, đóng vai trò là bộ phận vận hành đầu tiên trong mạng lưới radar quy mô lớn dự kiến triển khai dọc toàn tuyến biên giới phía Đông.

Mạng lưới radar mở rộng, vận hành từ đầu năm 2026

Theo kế hoạch của Chính phủ Ba Lan, hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái sẽ được mở rộng sang ít nhất bốn tháp quan sát khác đã được xây dựng sẵn dọc biên giới với Belarus. Toàn bộ mạng lưới dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2026.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống có khả năng phát hiện, định vị và theo dõi các vật thể bay không người lái tiếp cận từ hướng Đông. Các chức năng vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái sẽ được tích hợp ở các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với lộ trình nâng cấp công nghệ và yêu cầu tác chiến thực tế.

Dữ liệu thu thập từ hệ thống radar sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát điện tử tại thành phố Bialystok, đồng thời cung cấp cho các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống được phát triển và sản xuất bởi các doanh nghiệp trong nước, thể hiện nỗ lực tự chủ công nghệ quốc phòng của Ba Lan.

Tăng cường an ninh biên giới trong bối cảnh căng thẳng khu vực

Thời gian qua, Ba Lan liên tục siết chặt các biện pháp an ninh tại biên giới với Belarus. Từ nửa đêm ngày 12/9, nước này từng tạm ngừng hoạt động giao thông tại toàn bộ các cửa khẩu biên giới, sau khi Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025.

Đến ngày 17/11, Ba Lan đã mở cửa trở lại một phần biên giới, nối lại hoạt động tại hai cửa khẩu Kuznica và Bobrowniki – những điểm thông thương từng bị đóng cửa trong nhiều năm.

Ưu tiên phát triển năng lực phòng thủ và chống UAV

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng đã phê duyệt chương trình phát triển lực lượng vũ trang giai đoạn 2025–2039, được đánh giá có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Chương trình xác định rõ các ưu tiên then chốt, bao gồm phòng không – phòng thủ tên lửa, đạn dược và hậu cần, thiết bị bay không người lái và hệ thống chống thiết bị bay không người lái, năng lực tình báo, cơ động, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Việc Ba Lan triển khai hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái đầu tiên không chỉ phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn đối với các mối đe dọa công nghệ mới, mà còn cho thấy quyết tâm nâng cao năng lực phòng thủ trong bối cảnh an ninh châu Âu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Theo: Tin Tức