Dù Nghệ An đang thiếu hàng nghìn giáo viên đứng lớp, nhiều giáo viên hợp đồng lâu năm vẫn rơi vào cảnh bị nợ lương, không được vào biên chế và chưa rõ tương lai sau quyết định giao biên chế mới.

Quyết định giao biên chế tạo ra “khoảng trống” chi trả lương

Việc UBND tỉnh Nghệ An giao hơn 43.000 biên chế viên chức trực tiếp cho các trường học được kỳ vọng sẽ giúp chủ động hơn trong quản lý nhân sự. Tuy nhiên, quyết định này lại vô tình tạo ra “khoảng trống” đối với đội ngũ giáo viên hợp đồng do các huyện, thị xã trước đây ký hợp đồng.

Do không nằm trong danh sách biên chế được giao, nhiều giáo viên hợp đồng và nhân viên trường học hiện không có đơn vị đứng ra chi trả lương. Hệ quả là từ tháng 11, hàng trăm người đã bị nợ lương, trong khi mức thu nhập vốn chỉ ở mức tối thiểu.

Nhiều giáo viên hợp đồng cho biết họ đã gắn bó với ngành từ 10 đến gần 20 năm, đạt nhiều danh hiệu thi đua nhưng vẫn chưa một lần được xét tuyển vào biên chế. Việc không được hưởng các chế độ phụ cấp, thâm niên hay tiền thưởng càng khiến đời sống thêm chật vật.

Nghịch lý thiếu giáo viên nhưng hợp đồng vẫn bấp bênh

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, toàn tỉnh hiện thiếu hơn 4.000 giáo viên, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên và bậc THCS. Để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp, địa phương dự kiến phải tiếp tục ký hợp đồng hơn 3.000 giáo viên trong năm học này.

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều trường cho thấy, giáo viên hợp đồng lâu năm lại không có cơ hội được tuyển dụng. Tại một số huyện cũ như Anh Sơn, chỉ tiêu tuyển dụng biên chế được giao rất ít, có nơi chỉ một chỉ tiêu cho cả cấp học, khiến giáo viên hợp đồng gần như không có cơ hội cạnh tranh.

Lãnh đạo các trường học thừa nhận họ đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”: giữ giáo viên hợp đồng thì không có nguồn trả lương, nhưng nếu chấm dứt hợp đồng, nhà trường sẽ thiếu người dạy, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh.

Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết đã yêu cầu các xã, phường và hiệu trưởng rà soát nhu cầu hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ viên chức giáo dục cho năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét phương án chi trả lương và bố trí nhân sự. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phương án này vẫn chưa được phê duyệt.

Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng, hàng trăm giáo viên hợp đồng tại Nghệ An vẫn phải đứng lớp trong tâm trạng lo âu, thu nhập bấp bênh và chưa biết tương lai nghề nghiệp sẽ đi về đâu.

Theo: Thanh Niên

Từ Khóa: