Phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Chí Thành, người bị truy tố về hành vi hành hung phụ nữ tại một chung cư ở Hà Nội, đã được hoãn do cả ba luật sư bào chữa đều có đơn xin vắng mặt. Hội đồng xét xử quyết định mở lại phiên tòa vào đầu tháng 1/2026.
- Hai nhân viên cũ sát hại tổ trưởng trong công ty chuyển phát nhanh ở Tây Ninh
- Giữ lửa nghề ngói âm dương Bắc Sơn, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch
- Chốt phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa xin vắng mặt
Sáng 26/12, TAND Khu vực 2 Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.
Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết trong quá trình điều tra vụ án có ba luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, tuy nhiên tại phiên tòa sáng cùng ngày, cả ba luật sư đều có đơn xin hoãn.
Theo nội dung các đơn, thời điểm diễn ra phiên xét xử trùng với lịch tham gia giải quyết các vụ án khác, khiến các luật sư không thể có mặt tại tòa.
Sau đó, bị cáo Đặng Chí Thành cũng có đề nghị xin hoãn phiên xét xử.
Sau ít phút hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và ấn định thời gian xét xử trở lại vào 9h ngày 7/1/2026. Theo cáo trạng, chị T. (28 tuổi) và chị A. (30 tuổi, vợ bị cáo Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).
Khoảng 22h ngày 4/8, tại khu vực sân chơi sảnh B1 của chung cư, giữa hai người phụ nữ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc trông con. Tranh cãi phát sinh sau khi con của chị T. và con của chị A. xảy ra xô xát.
Do không đạt được thỏa thuận và yêu cầu xin lỗi không được chấp nhận, chị A. đã gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống sảnh để giải quyết vụ v
Hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư
Theo nội dung vụ án, sau khi xuống hiện trường và can ngăn, hai bên ban đầu ra về. Tuy nhiên, khi nghe vợ kể lại sự việc và cho rằng vợ bị xúc phạm, bị cáo Thành tỏ ra bức xúc.
Khoảng 22h10 ngày 9/8, khi thấy chị T. đứng tại khu vực sảnh B1, Thành tiến đến yêu cầu chị này xin lỗi. Khi chị T. không đồng ý và di chuyển về phía thang máy, bị cáo đã đuổi theo và có hành vi hành hung nạn nhân.
Không dừng lại ở đó, tại khu vực sảnh thang máy – nơi có đông người qua lại – bị cáo còn chửi bới, đe dọa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại khu dân cư. Làm việc với cơ quan chức năng, Đặng Chí Thành khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi trên xuất phát từ bức xúc cá nhân, cho rằng vợ mình bị nói xấu.
Bị cáo cho biết hành vi chửi bới, đe dọa và hành hung chị T. là do không kiểm soát được cảm xúc, đồng thời khẳng định không có ý định tước đoạt tính mạng của nạn nhân.
Theo: Dân trí