Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức nhằm chấm dứt xung đột biên giới kéo dài nhiều tuần, khiến hàng trăm người thiệt mạng và phải di tản.
- Sau bát canh ấu tàu, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngộ độc nguy hiểm
- Ung thư thực quản: ‘3 không’ khi ăn cần tránh để giảm nguy cơ mắc bệnh
- Mường Đủ (Thanh Hoá) – Miền quê ven sông gìn giữ mạch nguồn văn hóa
Thái Lan và Campuchia đã tiến hành các cuộc đàm phán ngừng bắn tại khu vực biên giới
Ngày 27/12, bộ trưởng quốc phòng hai nước ra tuyên bố chung, nhất trí áp dụng lệnh ngừng bắn “ngay lập tức” và cam kết chấm dứt các cuộc đụng độ chết người kéo dài nhiều tuần qua.
Theo thỏa thuận, hai bên chấm dứt 20 ngày xung đột khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn 500.000 người dân ở cả hai phía biên giới phải sơ tán.
Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Ủy ban Biên giới Đặc biệt Campuchia cho biết: “Hai bên nhất trí ngừng bắn ngay lập tức sau khi ký tuyên bố chung này, có hiệu lực từ 12 giờ trưa ngày 27/12/2025 (giờ địa phương), áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, mục tiêu dân sự, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu quân sự của cả hai bên, trong mọi tình huống và khu vực.”
Theo Reuters, trong thông cáo chung về lệnh ngừng bắn, bộ trưởng quốc phòng Thái Lan và Campuchia khẳng định hai bên sẽ duy trì việc triển khai quân hiện tại và không tiến hành thêm bất kỳ sự điều động lực lượng nào.
Tuyên bố chung cũng nêu rõ hai nước nhất trí cho phép người dân đã di tản khỏi các khu vực biên giới bị ảnh hưởng được trở về nhà, đồng thời cam kết không sử dụng vũ lực đối với thường dân. Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì trong 72 giờ, Thái Lan sẽ hồi hương 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 7.
Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn sẽ không tác động đến các hoạt động phân định biên giới đang diễn ra. Việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ vẫn thuộc thẩm quyền của các cơ chế song phương hiện có giữa hai nước.
Thông cáo cũng tái khẳng định việc duy trì nguyên trạng triển khai quân và không thực hiện thêm các động thái quân sự mới.
AFP cho biết thêm, Thái Lan và Campuchia cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực rà phá bom mìn và phòng chống tội phạm mạng.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: “Điều quan trọng là hai bên phải giữ lời hứa không xâm lược, không đe dọa, không khiêu khích và không làm leo thang căng thẳng.”
Ông Anutin khẳng định Thái Lan sẽ tuân thủ các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời bày tỏ kỳ vọng việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn sẽ khôi phục hòa bình và tạo điều kiện để người dân sớm trở về nhà.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Thái Lan đã điều động máy bay chiến đấu F-16 thả bốn quả bom xuống một mục tiêu ở tỉnh Banteay Meanchey, tây bắc Campuchia. Tính cả 40 quả bom được thả trong ngày 26/12, nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại khu vực này đã bị hư hại, song không ghi nhận thương vong.
Quân đội Thái Lan xác nhận các cuộc không kích, cho biết đây là biện pháp nhằm bảo vệ tỉnh Sa Kaeo, giáp với tỉnh Ban Thimmianha – khu vực hai nước đang có tranh chấp lãnh thổ chồng lấn.
Theo: NTD