Chất lượng không khí Hà Nội; sáng 13/1 ở mức rất xấu do nghịch nhiệt và bụi mịn PM2.5 tích tụ; gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Chất lượng không khí Hà Nội tăng mạnh do nghịch nhiệt

Sáng 13/1; trạm quan trắc của Cục Môi trường đặt tại khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI đạt 225; thuộc mức rất xấu. Mức này cho thấy nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.

Tại công viên Nhân Chính; chỉ số AQI ở mức 179; thuộc ngưỡng xấu. Một số trạm khác trên địa bàn thành phố không hiển thị dữ liệu trong cùng thời điểm. Ô nhiễm gia tăng trong bối cảnh thời tiết nắng hanh; ít gió.

Theo cơ quan chuyên môn; khi không khí lạnh ổn định; chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn sẽ hình thành hiện tượng nghịch nhiệt. Lớp không khí lạnh bị giữ sát mặt đất khiến bụi mịn khó khuếch tán; làm ô nhiễm tăng nhanh.

Không khí Hà Nội nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Biện pháp ứng phó và khuyến cáo

Hệ thống theo dõi IQAir ghi nhận; Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có mức ô nhiễm không khí cao trên thế giới trong sáng 13/1. Chỉ số tổng thể ở ngưỡng rất xấu; nhiều điểm đo trong nội đô vượt mức nguy hại.

Một số khu vực như Hồ Tây; Xuân Tảo; Quán Thánh, Hoàn Kiếm ghi nhận AQI rất cao. Không chỉ Hà Nội; ô nhiễm không khí mức xấu đến rất xấu cũng xuất hiện tại Hưng Yên; Thái Nguyên; Bắc Ninh và Phú Thọ.

Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội duy trì ở mức rất xấu trong ngày 13/1. Các mô hình dự báo cho thấy tình trạng này có thể giảm dần trong những ngày tới khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ô nhiễm không khí hiện nay chủ yếu do bụi mịn PM2.5. Bộ đang phối hợp với các địa phương triển khai nhiều biện pháp kiểm soát; giám sát và cảnh báo sớm.

Các giải pháp gồm tăng cường quan trắc; kiểm soát công trình xây dựng; hạn chế đốt mở; giám sát bằng thiết bị bay không người lái. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi AQI cao và chủ động bảo vệ sức khoẻ.

Theo: VnExpress