Khoảng 70% thủ đô Kiev mất điện sau đợt tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga đêm 12, rạng sáng 13/1, gây tác động nghiêm trọng tới lưới điện.
- Sữa tắm tự chế giúp da mềm mịn tự nhiên
- Bí ẩn quanh cái chết của nhân viên Đại sứ quán Nga tại Cyprus
- Quà quê biến dạng, phí bôi trơn và cái giá của người nghèo
Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang trải qua những ngày mùa đông khắc nghiệt. Theo Ukrenergo, công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, mục tiêu của lực lượng Nga là ngắt kết nối thủ đô với các mạng lưới thiết yếu, đẩy hệ thống năng lượng vào tình trạng báo động đỏ.
Tác động nghiêm trọng đến hạ tầng năng lượng và đời sống dân sinh
Các vụ nổ từ tên lửa đạn đạo đã làm rung chuyển Kiev vào rạng sáng ngày 13/1, gây hư hại nặng nề cho nhiều trạm biến áp. Tổng giám đốc Ukrenergo, ông Vitaliy Zaichenko, xác nhận tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên diện rộng, khiến 70% diện tích thủ đô không có điện. Các khu vực ngoại ô như Bucha, Hostomel và Irpin cũng rơi vào tình trạng mất điện và nước sinh hoạt cục bộ.
Tập đoàn năng lượng tư nhân DTEK cho biết đây là lần thứ tám các nhà máy nhiệt điện của đơn vị này bị tấn công kể từ tháng 10 năm ngoái, khiến nhiều thiết bị quan trọng bị hư hỏng. Cuộc khủng hoảng năng lượng buộc các chuỗi siêu thị lớn như Novus và Silpo phải tạm đóng cửa một số chi nhánh. Bà Olena Pavlenko, Chủ tịch Viện nghiên cứu DiXi Group, nhận định đây là đợt tấn công có tác động nghiêm trọng nhất đối với lưới điện Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột.
Quy mô đòn tấn công và phản ứng của các bên liên quan
Theo số liệu từ Không quân Ukraine, phía Nga đã huy động một kho vũ khí khổng lồ bao gồm 18 tên lửa đạn đạo, 7 tên lửa hành trình và gần 300 thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát loại Shahed. Không chỉ Kiev, các cơ sở hạ tầng tại Kharkiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng bị nhắm mục tiêu. Tại ngoại ô Kharkiv, chính quyền địa phương ghi nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau các đợt oanh tạc.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các đội sửa chữa đang nỗ lực tối đa để khôi phục dịch vụ cho hàng trăm tòa nhà dân cư vẫn đang bị mất điện. Trong khi đó, phía Ukraine bày tỏ lo ngại về một làn sóng tấn công tiếp theo bằng tên lửa hành trình có thể diễn ra trong thời gian ngắn tới. Về phía Mỹ và các đồng minh, đợt leo thang này được đánh giá là một diễn biến nguy hiểm, làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ và khả năng phục hồi hạ tầng của Ukraine giữa mùa đông.
Theo: Báo Mới