Nhà máy lọc dầu Mỹ ven Vịnh Mexico hưởng lợi tiềm năng từ dầu thô Venezuela nặng, dính, phù hợp công nghệ cũ, giá rẻ, nhưng rủi ro dài hạn chính trị hạ tầng Mỹ.
- Nhiều trẻ em nhiễm HIV sau khi truyền máu ở Ấn Độ
- Rã đông thịt đúng cách giúp giữ vị ngọt, tránh hôi tanh và đảm bảo an toàn thực phẩm
- Làn sóng vốn ngoại rời Trung Quốc và nguy cơ quay về thập niên 1990
Lợi thế công nghệ khiến dầu Venezuela được săn đón
Dọc bờ Vịnh Mexico tập trung nhiều nhà máy lọc dầu nặng phức tạp nhất thế giới. Các cơ sở này thuộc sở hữu các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ. Phần lớn nhà máy được xây dựng trước bùng nổ dầu đá phiến nội địa. Mục tiêu ban đầu là xử lý dầu thô nặng nhập khẩu từ Mỹ Latinh.
Dầu thô Venezuela có độ đặc và độ dính cao. Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu ở mức rất lớn. Tính chất này khiến dầu giống nhựa đường bán rắn. Quá trình khai thác và tinh chế vì thế phức tạp hơn. Tuy nhiên, đây lại là loại dầu phù hợp thiết kế nhà máy cũ. Hệ thống cracking sâu giúp xử lý hiệu quả dầu nặng. Các nhà máy Mỹ có thể tối ưu công suất vận hành. Hiệu quả kinh tế vì vậy được cải thiện đáng kể.
Giá dầu rẻ và bài toán chiến lược dài hạn
Mỹ hiện vẫn là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn. Điều này diễn ra song song với vị thế xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Nguyên nhân nằm ở nhu cầu dầu nặng cho lọc hóa dầu. Dầu đá phiến Mỹ nhẹ và ít lưu huỳnh. Nhiều nhà máy ven Vịnh Mexico không tối ưu cho dầu nhẹ. Dầu Venezuela vì vậy mang ý nghĩa bổ sung chiến lược. Giá dầu Venezuela thường thấp hơn dầu nặng Canada. Nguồn cung này giúp Mỹ giảm phụ thuộc Canada. Chi phí năng lượng thấp hỗ trợ mục tiêu tái công nghiệp hóa.
Tuy nhiên, rủi ro dài hạn vẫn rất lớn. Hạ tầng dầu khí Venezuela xuống cấp nghiêm trọng. Bất ổn chính trị kéo dài nhiều năm. Theo Rystad Energy, phục hồi sản lượng cần thời gian dài. Mốc ba triệu thùng mỗi ngày là mục tiêu xa. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 185 tỷ USD. Đây là canh bạc dài hạn với nhiều bất định. Các nhà máy Mỹ vì vậy theo dõi sát chính sách Washington. Quyết định nhập khẩu phụ thuộc quan hệ song phương.
Theo: Khai Mở