Đầu tháng 1/2026, nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu điều binh sĩ tới Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch thúc đẩy kế hoạch mở rộng hiện diện NATO nhằm đối phó căng thẳng leo thang với Mỹ về an ninh Bắc Cực.

Châu Âu đồng loạt điều quân tới Greenland

Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Hà Lan, đã triển khai các đơn vị quân sự quy mô nhỏ tới Greenland. Các lực lượng này chủ yếu làm nhiệm vụ chuẩn bị cho các cuộc tập trận và đánh giá năng lực phòng thủ tại khu vực Bắc Cực trong thời gian tới.

Dù số lượng binh sĩ ban đầu không lớn, động thái này được giới quan sát đánh giá là bước đi mang tính biểu tượng mạnh mẽ, thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Đan Mạch trong việc bảo vệ chủ quyền Greenland, vùng lãnh thổ tự trị có vị trí chiến lược đặc biệt.

Đan Mạch thúc đẩy hiện diện NATO dài hạn

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Copenhagen đang xây dựng kế hoạch cho một sự hiện diện NATO “lớn hơn và mang tính lâu dài” tại Greenland trong suốt năm 2026. Theo ông, an ninh Bắc Cực không chỉ là vấn đề của riêng Đan Mạch mà là trách nhiệm chung của toàn bộ liên minh NATO.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai nghi ngờ năng lực của Đan Mạch trong việc bảo vệ Greenland trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga và Trung Quốc. Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh hòn đảo có ý nghĩa sống còn đối với an ninh Mỹ và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp cứng rắn để giành quyền kiểm soát.

Lo ngại rạn nứt NATO và phản ứng quốc tế

Nhiều quốc gia EU cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm kiểm soát một lãnh thổ thuộc NATO có thể gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong nội bộ liên minh. Theo các chuyên gia quốc phòng Đan Mạch, việc châu Âu điều quân tới Greenland vừa mang tính răn đe, vừa nhằm chứng minh NATO sẵn sàng tăng cường bảo vệ khu vực Bắc Cực.

Trong khi đó, Nga bác bỏ các tuyên bố cho rằng Moscow là mối đe dọa trực tiếp đối với Greenland, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng tại Bắc Cực. Lãnh đạo Greenland tiếp tục khẳng định hòn đảo không phải để bán và tuyên bố người dân Greenland không mong muốn trở thành một phần của nước Mỹ, nhấn mạnh lựa chọn gắn bó với Vương quốc Đan Mạch.

Theo: Khai Mở