Thỏa thuận chip 500 tỷ USD giữa Mỹ và Đài Loan hướng tới hồi hương sản xuất bán dẫn, giảm phụ thuộc Đông Á và củng cố an ninh công nghệ quốc gia.

Mỹ và Đài Loan bắt tay hồi sinh sản xuất bán dẫn

Bộ Thương mại Mỹ thông báo thỏa thuận chip ngày 15/1. Tổng giá trị thỏa thuận đạt 500 tỷ USD. Doanh nghiệp công nghệ Đài Loan cam kết đầu tư ít nhất 250 tỷ USD. Dòng vốn đổ vào sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Chính phủ Đài Loan bảo lãnh tín dụng 250 tỷ USD còn lại. Mục tiêu là mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa Mỹ.

Thỏa thuận được ký thông qua các cơ quan đại diện song phương. Viện Mỹ tại Đài Loan đại diện phía Washington. Văn phòng Đài Bắc tại Mỹ đại diện phía Đài Loan. Bộ Thương mại coi đây là chiến lược toàn chính phủ. Mỹ hiện phụ thuộc lớn vào sản xuất Đông Á. Sản lượng nội địa chỉ chiếm khoảng 10% toàn cầu. Thỏa thuận nhằm đảo ngược xu hướng này. An ninh quốc gia được đặt ở vị trí trung tâm. Bán dẫn được coi là hạ tầng chiến lược. Mỹ muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng. Thỏa thuận xác định rõ cơ chế đầu tư dài hạn.

Doanh nghiệp giữ vai trò thực thi chính. Nhà nước hỗ trợ bằng chính sách tín dụng. Thời điểm ký diễn ra giữa cạnh tranh công nghệ Mỹ Trung. Đài Loan trở thành đối tác then chốt của Washington. Thỏa thuận gửi tín hiệu mạnh tới thị trường toàn cầu. Ngành bán dẫn Mỹ bước vào giai đoạn tái cấu trúc.

Thuế ưu đãi, mở rộng TSMC và tác động chiến lược

Theo thỏa thuận, Đài Loan được hưởng thuế tối đa 15%. Mức thuế này giảm từ 20% trước đây. Một số nhóm hàng được miễn thuế hoàn toàn. Dược phẩm generic và nguyên liệu được áp dụng thuế 0%. Linh kiện máy bay và tài nguyên khan hiếm cũng được miễn. Một phần chip Đài Loan nhập Mỹ được ưu đãi. Phần chip còn lại có thể chịu thuế 100%. Bộ trưởng Howard Lutnick xác nhận biện pháp thuế. Ông cho biết TSMC đã mua hàng trăm mẫu đất tại Arizona. Khu đất nằm cạnh cơ sở sản xuất hiện hữu. Việc mở rộng phụ thuộc quyết định hội đồng quản trị. Mỹ đã cấp tín dụng 100 tỷ USD cho Đài Loan. Khoản tín dụng gắn với đầu tư tương ứng năm 2025. Lutnick kỳ vọng đầu tư từ TSMC sẽ tăng mạnh. Ông cho rằng quy mô tại Mỹ có thể gấp đôi.

Thỏa thuận tạo hiệu ứng lan tỏa chuỗi cung ứng. Hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh sẽ chuyển sang Mỹ. Các khu công nghiệp bán dẫn lớn sẽ hình thành. Mỹ hướng tới tự chủ hoàn toàn sản xuất chip. Lutnick nhấn mạnh yếu tố an ninh quốc gia. Ông nói Mỹ cần sản xuất chip trong nước. Đài Loan muốn duy trì quan hệ chiến lược với Mỹ. Yếu tố đe dọa từ Trung Quốc được lưu ý. Hạ nghị sĩ Chris Smith hoan nghênh thỏa thuận. Ông nói đầu tư Đài Loan tạo khác biệt công nghệ. Thỏa thuận củng cố vị thế Mỹ trong cạnh tranh toàn cầu. Quan hệ Mỹ–Đài Loan được nâng lên tầm chiến lược. Chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu sẽ thay đổi sâu sắc.

Theo: Khai Mở