Lực lượng Dân chủ Syria rút khỏi mỏ dầu Al-Omar sau các cuộc giao tranh. Thỏa thuận 14 điểm được ký kết, mở đường sáp nhập vào bộ máy nhà nước Syria, khép lại thời gian dài bế tắc.
- U23 Trung Quốc bị ví như “kẹo chocolate dở tệ”, cựu cầu thủ Man Utd gây tranh cãi
- Tân Sơn Nhất trở lại top 50 sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu năm 2025
- Võ sư Nguyễn Đình Toàn – người “gieo mầm” taekwondo Việt Nam
Đình chiến được thiết lập, mỏ dầu chiến lược đổi chủ
Ngày 18/1, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria xác nhận SDF rút khỏi tỉnh Deir Az Zor. Động thái này bao gồm việc rời bỏ hai mỏ dầu Al-Omar và Tanak. Al-Omar hiện là mỏ dầu lớn nhất Syria. Khu vực này cũng từng là nơi đặt căn cứ quân sự quy mô nhất của Mỹ. Quyết định rút quân được đưa ra sau khi quân đội chính phủ giành quyền kiểm soát Safyan và Al-Tharwa ở Raqqa. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa và thủ lĩnh SDF Mazloum Abdi ký thỏa thuận gồm 14 điều khoản. Nội dung trọng tâm là lệnh ngừng bắn toàn diện. Hai bên cam kết ngăn xung đột leo thang thành nội chiến.
Lực lượng người Kurd sáp nhập, cục diện Syria thay đổi
Theo thỏa thuận, các lực lượng người Kurd sẽ sáp nhập vào nhà nước Syria. SDF bàn giao Deir Az Zor và Raqqa cho quân đội chính phủ. Chính quyền Damascus tiếp nhận các tù nhân IS cùng thân nhân. Thủ lĩnh Mazloum Abdi xác nhận việc rút quân khỏi các địa bàn trọng yếu. Ông cho biết mục tiêu là tránh đẩy Syria vào nội chiến. Mỹ coi thỏa thuận là bước ngoặt quan trọng. Washington từng hậu thuẫn SDF nhưng hiện ủng hộ chính quyền mới tại Damascus. Nhiều chuyên gia nhận định thỏa thuận làm suy yếu tham vọng tự trị của người Kurd. Đây được xem là bước lùi lớn so với vị thế SDF từng gây dựng ở đông bắc Syria.
Theo: VnExpress