Vũ khí bí mật Mỹ được Tổng thống Donald Trump nhắc đến khi nói về chiến dịch đột kích Venezuela; làm dấy lên nhiều suy đoán về công nghệ quân sự mới.
- Hiệu trưởng bị kiểm điểm vì “lạm thu” quỹ phụ huynh tại TPHCM: Lời cảnh báo về quản lý thu chi đầu năm học
- Khởi tố 2 đối tượng dùng hàn the làm giò, chả tại Tuyên Quang
- Sau khi bạn mắng con, cơ thể chúng sẽ trải qua ba “phản ứng nguy hiểm” nghiêm trọng mà thật đau lòng khi đọc đến, nhưng nhiều bậc cha mẹ lại không hề hay biết
Tóm tắt nội dung
Vũ khí bí mật Mỹ trong chiến dịch đột kích Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội nước này đã sử dụng những loại vũ khí bí mật Mỹ; chưa từng được công bố trong chiến dịch đột kích Venezuela đầu tháng 1; khiến lực lượng đối phương không thể phản ứng.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1; ông Trump cho rằng thế giới đang đối mặt với rủi ro an ninh chưa từng có; xuất phát từ tên lửa, vũ khí hạt nhân và những loại vũ khí chiến tranh hiện đại mà ông “thậm chí không thể nhắc tên”.
Theo Tổng thống Mỹ, trong chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela; lực lượng Mỹ đã triển khai những khí tài đặc biệt; khiến hệ thống phòng thủ của đối phương tê liệt hoàn toàn. Ông mô tả rằng lực lượng Venezuela không thể khai hỏa; dù đã khóa mục tiêu và bóp cò.
“Họ nói rằng đã ngắm trúng và bắn; nhưng không có gì xảy ra. Có quả tên lửa vừa rời bệ phóng vài mét đã rơi thẳng xuống đất”; ông Trump nói.
Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với News Nation; ông Trump xác nhận Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí tiên tiến mà công chúng và thế giới chưa hề biết đến. Ông từ chối tiết lộ chi tiết; cho rằng việc giữ bí mật là cần thiết về mặt quân sự.
Ngày 3/1, Mỹ phát động chiến dịch đột kích tại Venezuela; dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân. Chiến dịch diễn ra nhanh chóng và gần như không gặp phản kháng đáng kể; làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Mỹ đã sử dụng các công nghệ quân sự phi truyền thống.
Một số nguồn tin và bình luận trên mạng xã hội cho rằng quân đội Mỹ có thể đã triển khai; vũ khí năng lượng định hướng, thiết bị tác chiến điện tử hoặc thậm chí là vũ khí sóng âm. Tuy nhiên, đến nay; chính quyền Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc sử dụng các hệ thống này.
Các hãng truyền thông lớn cũng cho biết những thông tin liên quan; chủ yếu dựa trên lời kể của nhân chứng, chưa có bằng chứng độc lập xác thực.
Vũ khí bí mật Mỹ và nghi vấn vũ khí sóng âm
Theo Independent, vũ khí âm thanh sử dụng sóng âm cường độ cao để làm đối phương mất khả năng chiến đấu; trong thời gian nhất định. Một số thiết bị phát ra chùm sóng tập trung gây đau đớn; trong khi các loại khác sử dụng tần số cao nhằm tác động đến hệ thần kinh.
Tác động được ghi nhận có thể bao gồm đau đầu; mất thăng bằng, rối loạn nhận thức và tổn thương thính giác lâu dài. Fox News dẫn lời một nhân chứng tự nhận là vệ sĩ của Tổng thống Maduro cho biết; nhiều người không thể đứng vững khi “một làn sóng âm thanh cực mạnh” được kích hoạt.
Nhân chứng này nói rằng những người chịu ảnh hưởng bị chảy máu mũi; nôn mửa và mất khả năng vận động trong thời gian ngắn. Tuy nhiên; lời kể này chưa được kiểm chứng độc lập.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết; 83 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích tại Caracas; song không nêu chi tiết nguyên nhân cụ thể.
Vũ khí bí mật Mỹ dưới góc nhìn chuyên gia quân sự
Trả lời Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin nhận định các loại vũ khí được nhắc đến; “không hoàn toàn là bí mật”, mà thuộc nhóm vũ khí phi sát thương; từng được nghiên cứu và sử dụng từ lâu.
Theo ông Litovkin, vũ khí âm thanh là dạng điều biến sóng âm tần số cao; không thể nghe thấy bằng tai thường; nhưng có khả năng tác động mạnh đến màng nhĩ và hệ thần kinh. Ông cho rằng loại vũ khí này thường được dùng để kiểm soát đám đông; hơn là trong tác chiến quy mô lớn.
Chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng Mỹ đã kết hợp vũ khí âm thanh; với các hệ thống tác chiến điện tử và xung điện từ; vốn có thể làm tê liệt hoàn toàn thiết bị điện tử.
Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Mikhail Khodaryonok nói với TASS rằng; Mỹ chắc chắn sở hữu các loại vũ khí bí mật thực sự; đặc biệt là trong biên chế lực lượng đặc nhiệm. Theo ông; yếu tố then chốt của những khí tài này nằm ở hiệu ứng bất ngờ và việc giữ bí mật tuyệt đối.
Theo: Báo Dân trí