Nam sinh trường làng Tin học Nông Đức Quân; học sinh miền núi Bắc Ninh; vượt qua tấm vé chót đội tuyển tỉnh để giành giải nhì Tin học quốc gia.
- Donald Trump ủng hộ Nga dùng tài sản bị đóng băng cho hòa bình
- Mâu thuẫn bán đất: Cháu ruột đâm cậu tử vong
- Các thời điểm trong ngày dễ gây đột quỵ nhất
Nam sinh trường làng Tin học và hành trình từ “vé chót” đội tuyển
Từ một trường THPT miền núi; Nông Đức Quân, học sinh lớp 12A1 trường THPT Sơn Động số 1; đã tạo nên dấu ấn đặc biệt tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm nay.Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quân đạt 21,14/40 điểm, giành giải nhì toàn quốc. Trước khi bước vào kỳ thi, nam sinh chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là giải ba.
Quân cho biết đề thi năm nay có cấu trúc dễ tiếp cận hơn so với năm trước. Em giữ tâm thế thoải mái, tập trung tối đa cho từng câu hỏi. Chiến thuật của Quân là đọc kỹ mỗi bài hai lần để hình thành hướng giải; sau đó mới lập trình và kiểm tra lại toàn bộ bài làm.Hai câu khiến Quân ấn tượng nhất là câu 1 và câu 4; đòi hỏi tư duy suy luận và xử lý dãy số; không phải sở trường của em.
Phải đến gần cuối giờ; Quân mới tìm ra lời giải trọn vẹn cho cả hai câu này. Niềm yêu thích Tin học của Quân bắt đầu từ năm lớp 8; khi lần đầu tham gia kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Nhờ nền tảng Toán học tốt; em sớm được thầy cô lựa chọn vào đội tuyển cấp trường.
Tự học và bền bỉ vượt khó và định hướng tương lai
Lên lớp 10, Quân xác định mục tiêu dài hạn là thi học sinh giỏi quốc gia. Em chia nhỏ lộ trình: lớp 10 và 11 đạt giải Tin học trẻ; lớp 11 giành giải nhì học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh để đủ điều kiện thi tuyển quốc gia.Trong quá trình học; Quân chủ động sắp xếp thời gian các môn ưu tiên Tin học. Dịp hè lớp 11; em tự học qua các khóa trực tuyến làm bài tập thầy giao hằng ngày.
Nhiều nội dung khó Quân phải tự đọc tài liệu; mày mò cho đến khi hiểu rõ bản chất.Cuối năm ngoái; Quân lọt vào đội tuyển tỉnh Bắc Ninh dự thi quốc gia ở vị trí 20/20; chỉ hơn một thí sinh khác đúng 0,2 điểm. Em là học sinh trường làng duy nhất trong đội tuyển.
Thời gian ôn luyện tập trung, Quân ở ký túc xá trường chuyên, hai tuần mới về nhà một lần. Khi kết quả thi thử không như mong muốn, em càng tập trung cao độ hơn, tự luyện thêm đề và không ngủ trước 0h.Sau kỳ thi Tin học quốc gia, Quân tiếp tục dự thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Nhờ ôn song song Toán và Tin từ sớm, em không bị quá áp lực.
Giáo viên chủ nhiệm nhận xét Quân khiêm tốn, kỷ luật và giàu quyết tâm. Nam sinh dự định theo đuổi các ngành Sư phạm Toán, Khoa học máy tính hoặc Công nghệ thông tin trong tương lai.
Theo: Báo VnExpress