Trước thềm cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Điện Kremlin khẳng định việc Ukraine rút lực lượng vũ trang khỏi khu vực Donbass là điều kiện quan trọng để hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần bốn năm

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/1 cho biết Nga coi việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Donbass là yêu cầu then chốt trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ trước khi các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến tham gia cuộc họp ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi.

Nga coi Donbass là điều kiện không thể thiếu

Phát biểu với báo giới, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh lập trường của Nga về vấn đề lãnh thổ tại miền Đông Ukraine. Theo ông, việc Ukraine duy trì hiện diện quân sự tại Donbass là trở ngại lớn đối với khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

“Lập trường của Nga là lực lượng vũ trang Ukraine phải rời khỏi lãnh thổ Donbass. Đây là một điều kiện rất quan trọng”, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định. Ông cũng cho biết Moscow không muốn công khai chi tiết các cuộc đàm phán, cho rằng việc này không phù hợp trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Quan điểm của Nga về giải pháp lâu dài cho xung đột

Trước đó, Financial Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner rằng không nên kỳ vọng vào một giải pháp bền vững nếu vấn đề lãnh thổ không được giải quyết.

Theo nguồn tin này, Nga cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải làm rõ quyền kiểm soát đối với các khu vực tranh chấp, trong đó Donbass được coi là yếu tố trung tâm.

Ukraine giữ lập trường cứng rắn về lãnh thổ

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố việc nhượng lại Donbass là “lằn ranh đỏ”. Ông khẳng định Ukraine chỉ sẵn sàng rút quân nếu Nga cũng thực hiện điều tương tự và khu vực này tiếp tục được công nhận là lãnh thổ của Kiev.

Theo ông Zelensky, vấn đề lãnh thổ sẽ là nội dung then chốt tại cuộc gặp ba bên ở Abu Dhabi. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết Kiev không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào làm thay đổi chủ quyền quốc gia.

Mỹ thúc đẩy đối thoại nhưng thừa nhận bất đồng

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông thừa nhận hai bên vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

Ngày 22/1, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump, kéo dài hơn một giờ. Trong khi đó, tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner trong cuộc gặp kéo dài khoảng 3,5 giờ.

Khởi động cơ chế đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov sau đó xác nhận các bên đã nhất trí tổ chức phiên họp đầu tiên của nhóm làm việc ba bên Nga – Mỹ – Ukraine về an ninh vào ngày 23/1 tại Abu Dhabi. Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ mở ra kênh đối thoại trực tiếp, dù triển vọng đạt được đột phá vẫn phụ thuộc lớn vào việc giải quyết vấn đề Donbass.

Theo: Báo Tiền Phong

Từ Khóa: