Khát nước , tiểu nhiều lần trong ngày có thể là dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường, căn bệnh mạn tính đang gia tăng và trẻ hóa tại Việt Nam.

Biến chứng nguy hiểm khi phát hiện muộn

Trường hợp một phụ nữ 38 tuổi tại TP HCM nhập viện vì khát nước và đi tiểu hơn 10 lần mỗi ngày cho thấy bệnh tiểu đường có thể tiến triển âm thầm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Khi được chẩn đoán; đường huyết của người bệnh cao gấp nhiều lần bình thường; kèm tình trạng nhiễm toan ceton – một biến chứng cấp tính có thể đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ chuyên khoa nội tiết; khi cơ thể không sử dụng hiệu quả glucose, đường sẽ tích tụ trong máu. Thận phải tăng đào thải qua nước tiểu; gây tiểu nhiều; mất nước nhanh và cảm giác khát liên tục. Nếu không điều trị kịp thời; người bệnh có thể gặp rối loạn nhịp tim; tụt huyết áp; suy hô hấp và hôn mê.

Những biểu hiện thường gặp của tiểu đường gồm: khát nhiều; tiểu nhiều; sụt cân không rõ nguyên nhân; mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên; ở giai đoạn sớm; triệu chứng có thể mờ nhạt khiến nhiều người chủ quan; chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng ở tim mạch; thận, mắt hoặc thần kinh.

Gánh nặng tiểu đường và vai trò phát hiện sớm

Theo số liệu của Bộ Y tế; Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người mắc tiểu đường; trong đó hơn một nửa đã xuất hiện biến chứng. Bệnh đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa; liên quan đến lối sống ít vận động; chế độ ăn nhiều đường, chất béo và áp lực công việc kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo; việc tầm soát đường huyết định kỳ; đặc biệt ở người thừa cân, có tiền sử gia đình mắc tiểu đường hoặc thường xuyên khát nước, tiểu nhiều, là rất cần thiết. Kiểm soát tốt đường huyết; huyết áp và mỡ máu, kết hợp ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Theo: VnExpress