Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2026, khu vực cửa khẩu Lào Cai xuất hiện tình trạng “hàng xách tay” tràn lan. Thuốc lá, rượu, bánh kẹo không tem nhãn phụ tiếng Việt được bày bán công khai, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng lậu
- Báo Trung Quốc nêu lý do điều tra 2 tướng cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập
- Khoảnh khắc thị trưởng Philippines thoát chết trong gang tấc khi bị mưu sát
- Cựu chủ tịch Vicem ra tòa trong vụ tháp nghìn tỷ ‘đắp chiếu’ chục năm
Tóm tắt nội dung
Chủ yếu thu gom từ “hàng xách tay” cư dân biên giới
Những ngày cận Tết, chợ Cốc Lếu, phường Lào Cai, nhộn nhịp người mua bán. Nhiều mặt hàng tiêu dùng nhập từ Trung Quốc được bày bán công khai. Trong đó có các loại bia ngoại như Chaliman 1583, Mataico, Liquan nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.
Đáng chú ý, một số cửa hàng còn treo biển nhận cung cấp rượu Mao Đài với giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi chai. Khi được hỏi về hóa đơn, chứng từ, người bán thừa nhận hàng hóa được thu gom từ các đầu mối nhỏ lẻ, chủ yếu là “hàng xách tay” của cư dân biên giới, nên không có giấy tờ.
Theo ghi nhận, trên tuyến đường Nguyễn Quang Bích, khu vực chân cầu Cốc Lếu, cách Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vài trăm mét, thường xuyên xuất hiện nhiều người tập kết vali hàng hóa lớn để phân phối đi các nơi.
Dễ mua phải thuốc lá, rượu ngoại giả nếu không quen mối
Trong vai người nhập hàng Tết, phóng viên tiếp cận một người chuyên “đi chợ” qua biên giới tên D. Người này cho biết, thuốc lá NanJing “Rồng xanh” được bán với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 180.000 đồng đến khoảng 800.000 đồng/cây, tùy chất lượng.
Theo D., nhiều loại thuốc lá giá rẻ là hàng giả hoặc kém chất lượng. Thuốc thật có mùi và độ êm khác biệt. D. cho biết thêm, nếu khách muốn trực tiếp sang bên kia biên giới chọn hàng, có thể làm “sổ thông hành” với giá khoảng 450.000 đồng, thời hạn ba tháng, đi về trong ngày.
Không chỉ thuốc lá, rượu Mao Đài cũng được bán với nhiều mức giá và chất lượng khác nhau. Theo dân buôn, ngay cả người có kinh nghiệm nếu không quen mối cũng dễ nhập phải hàng giả, giá chỉ khoảng 900.000 đồng/chai.
Kho lớn vẫn bán hàng nhái, hạn chế xuất hóa đơn
Tại tuyến đường Thủ Dầu Một, Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Lào Cai, nhiều kho hàng tập kết bánh kẹo, ô mai, táo đỏ có bao bì in hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, không dán nhãn phụ tiếng Việt.
Một số cửa hàng cho biết chỉ xuất hóa đơn với một vài mặt hàng nhất định, hoặc yêu cầu khách lấy số lượng lớn mới cung cấp chứng từ. Các kho hàng này thường lập nhóm trên Zalo, Facebook để gửi hình ảnh, báo giá sản phẩm.
Phóng viên được giới thiệu mua thử một thùng kẹo hạnh nhân Knopkht với giá 590.000 đồng, quy cách 16 xô/thùng. Thời điểm xuất bán, sản phẩm chưa dán tem nhãn phụ tiếng Việt. Bao bì thiết kế gần giống kẹo Kpokaht xuất xứ Nga đang bán phổ biến trên thị trường.
Nguy cơ trộn lẫn hàng chính ngạch và hàng thu gom
Theo Khoản 3, Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải có nhãn phụ tiếng Việt nếu nhãn gốc chưa thể hiện đầy đủ nội dung bắt buộc. Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định cư dân biên giới được miễn thuế tối đa 2 triệu đồng/người/ngày/lượt, không quá bốn lượt mỗi tháng.
Hàng hóa vượt định mức nhưng không kê khai, không nộp thuế sẽ bị coi là hàng lậu. Việc hàng không tem nhãn, không hóa đơn vẫn lưu thông cho thấy nguy cơ trộn lẫn giữa hàng nhập khẩu chính ngạch và hàng thu gom, gây khó khăn cho kiểm soát thị trường.
Ông Nguyễn Kiến Quốc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, cho biết doanh nghiệp khi xuất bán bắt buộc phải có tem nhãn phụ tiếng Việt và hóa đơn. Đội sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Theo báo cáo, trong năm 2025, Đội QLTT số 5 đã xử phạt 174 vụ vi phạm, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cũng xử lý 311 vụ vi phạm trong một năm, với tổng trị giá xử phạt và tang vật hơn 2,2 tỷ đồng
Theo: Báo Tiền Phong
