Sau mưa lũ lịch sử cuối năm, các làng hoa kiểng miền Trung nỗ lực khôi phục sản xuất, chạy đua với thời gian để kịp cung ứng hoa Tết.

Gượng dậy sau bùn lũ

Những tháng cuối năm 2025, các làng hoa kiểng Tết ở miền Trung liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Hàng nghìn hecta hoa màu, cây cảnh tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng bị ngập úng kéo dài, nhiều diện tích mất trắng ngay trước vụ Tết.

Tại TP Huế, các vùng hoa truyền thống như Phú Mậu, Thanh Vinh, Hóa Châu (phường Dương Nỗ) chịu tới bốn đợt lũ liên tiếp trong thời gian ngắn. Cây giống, phân bón bị cuốn trôi; nhiều diện tích hoa cúc, vạn thọ đã bén rễ nhưng không trụ nổi do ngập nước kéo dài. Theo thống kê của địa phương, toàn phường Dương Nỗ có gần 54 ha hoa màu bị ảnh hưởng, hàng nghìn chậu hoa bị hư hại nặng.

Làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) cũng rơi vào cảnh tiêu điều. Những luống hoa được chăm sóc suốt nhiều tháng chỉ còn lại nền đất nhão, bùn non và rác thải sau lũ. Người trồng hoa lo ngại nguy cơ mất mùa nếu không kịp cải tạo đất và xử lý sâu bệnh.

Tại Gia Lai, bão lũ gây thiệt hại hơn 1,6 triệu cây, chậu hoa và cây cảnh, trong đó riêng mai vàng có hơn 800.000 cây/chậu bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu ở khu vực An Nhơn. Thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, khoảng 400 ha rau, hoa bị ngập úng; riêng hoa lay ơn – cây trồng chủ lực của xã Hiệp Thạnh – có khoảng 75 ha bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ mất nguồn thu chính dịp Tết.

Sau thiên tai, các địa phương đã khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và phối hợp triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm giúp nông dân sớm khôi phục canh tác.

Mầm chồi xanh lên, nuôi niềm hy vọng

Khi nước lũ rút, trên những cánh đồng còn loang lổ bùn non, người trồng hoa kiểng Tết lại quay trở về ruộng vườn. Tại các làng hoa Dương Sơn, Hòa Liên (Đà Nẵng), Nghĩa Hiệp (Quảng Ngãi) hay Phú Mậu, Thanh Vinh (Huế), không khí lao động những ngày cuối năm trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để cải tạo đất, bón phân, tỉa cành, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc nhằm đưa hoa nở đúng dịp Tết. Nhiều hộ áp dụng các biện pháp ứng phó thời tiết bất thường như dựng giàn che mưa, lắp hệ thống tưới tự động, chong đèn sưởi ấm cho hoa vào ban đêm để kích thích sinh trưởng và hạn chế sâu bệnh.

Theo các nhà vườn, chi phí đầu tư năm nay tăng cao do giá giống, phân bón và vật tư nông nghiệp biến động, trong khi thị trường tiêu thụ được dự báo gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ nhận định nhu cầu hoa Tết có thể giảm, giá bán bằng hoặc thấp hơn năm trước khoảng 10–15%, nhất là các sản phẩm hoa, cây cảnh giá trị cao.

Dù đối mặt với không ít thách thức, người trồng hoa kiểng miền Trung vẫn bền bỉ bám ruộng, bám vườn. Với họ, hoa Tết không chỉ là nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà còn là nghề truyền thống gắn bó qua nhiều thế hệ. Giữa khó khăn chồng chất sau thiên tai, những mầm chồi xanh đang dần nhú lên từ bùn đất, nuôi dưỡng hy vọng về một mùa hoa Tết hồi sinh, mang lại sắc xuân và sinh kế cho người nông dân.

Theo: Báo mới

Từ Khóa: