Virus Nipah khiến nhiều quốc gia châu Á siết chặt sàng lọc y tế tại sân bay sau khi Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm mới. Các biện pháp kiểm soát được triển khai nhằm phát hiện sớm nguy cơ lây lan, trong bối cảnh đây là mầm bệnh có tỷ lệ tử vong cao.
- Cảnh sát Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng
- Độc đáo đàn ngựa tạo hình từ giống quýt cổ tại vùng đất Hưng Yên
- Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi. Quyết định nhân văn của y học hiện đại
Tóm tắt nội dung
Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm virus Nipah mới
Virus Nipah được phát hiện ở hai bệnh nhân tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ. Hai ca bệnh được xác nhận cuối tháng 12-2025. Cả hai đều là nhân viên y tế và đang điều trị tại bệnh viện địa phương.
Giới chức y tế Ấn Độ đã truy vết 196 trường hợp tiếp xúc gần. Toàn bộ những người này không có triệu chứng. Kết quả xét nghiệm đều âm tính, giúp khoanh vùng nguy cơ kịp thời.
Theo Bộ Y tế Ấn Độ, việc phát hiện sớm đóng vai trò then chốt. Các biện pháp kiểm soát được kích hoạt ngay sau khi có ca bệnh. Chính quyền địa phương duy trì giám sát chặt chẽ.
Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao
Virus Nipah có nguồn gốc từ dơi ăn quả. Mầm bệnh có thể lây sang người qua động vật trung gian như lợn. Thực phẩm bị nhiễm virus cũng là nguồn lây đáng chú ý.
Bệnh thường gây sốt, viêm não và biến chứng nặng. Tỷ lệ tử vong được ghi nhận từ 40 đến 75%. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép.
Virus có thể lây từ người sang người. Tuy nhiên, hình thức này thường cần tiếp xúc gần và kéo dài. WHO đánh giá nguy cơ cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp.
Nhiều nước châu Á siết chặt sàng lọc sân bay
Virus Nipah khiến nhiều quốc gia châu Á tăng cường kiểm soát y tế tại sân bay. Ngày 28-1, Singapore triển khai đo thân nhiệt với hành khách từ khu vực nguy cơ. Biện pháp áp dụng trên một số chuyến bay từ Ấn Độ.
Hong Kong tăng cường sàng lọc tại sân bay quốc tế. Thái Lan bố trí khu đỗ riêng cho máy bay từ vùng có ca nhiễm. Hành khách được yêu cầu khai báo y tế trước khi nhập cảnh.
Malaysia nâng mức sẵn sàng tại các cửa khẩu quốc tế. Nepal, quốc gia có biên giới đông đúc với Ấn Độ, đặt hệ thống y tế trong tình trạng cảnh giác cao.
WHO cảnh báo và khuyến nghị phòng ngừa
Virus Nipah được WHO xếp vào nhóm mầm bệnh ưu tiên. Nguyên nhân là chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu. Một số vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
WHO cho biết gần 100 người tiếp xúc gần tại Ấn Độ đang được cách ly. Tổ chức này khuyến cáo tăng cường truyền thông cộng đồng. Việc tiêu thụ nhựa cây chà là tươi cần được cảnh báo.
Theo WHO, đây là đợt bùng phát Nipah thứ 7 tại Ấn Độ từ năm 2001. Bang Tây Bengal từng ghi nhận các ổ dịch vào năm 2001 và 2007. Các đợt bùng phát cũng xuất hiện nhiều lần tại bang Kerala.
Theo: Báo Thanh Hoá