Điều trị rối loạn tiền đình đang được các bệnh viện cập nhật theo hướng cá thể hóa, kết hợp thuốc; phục hồi chức năng và thay đổi lối sống cho người bệnh

Điều trị rối loạn tiền đình hiện nay theo phác đồ cá thể

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế; số bệnh nhân đến khám vì chóng mặt; mất thăng bằng có xu hướng tăng. Trong đó rối loạn tiền đình chiếm tỷ lệ đáng kể; xuất hiện ở cả người trung niên lẫn người trẻ tuổi.

Các bác sĩ cho biết; việc điều trị hiện không còn áp dụng một phác đồ chung. Người bệnh được thăm khám kỹ; làm xét nghiệm chức năng tiền đình và chẩn đoán hình ảnh nhằm xác định nguyên nhân chính xác trước khi can thiệp.

Với các trường hợp nhẹ; bác sĩ thường chỉ định thuốc kiểm soát triệu chứng chóng mặt; buồn nôn và cải thiện tuần hoàn não. Việc dùng thuốc được theo dõi chặt chẽ để hạn chế tác dụng không mong muốn.

Riêng bệnh nhân mắc chóng mặt tư thế kịch phát lành tính; nghiệm pháp tái định vị sỏi tai đang được áp dụng rộng rãi. Phương pháp này giúp cải thiện triệu chứng nhanh và giảm nguy cơ tái phát.

Khuyến cáo từ cơ quan y tế

Rối loạn tiền đình được chia thành hai nhóm là trung ương và ngoại biên. Mỗi nhóm có nguyên nhân và hướng xử trí khác nhau; từ bệnh lý mạch máu não đến các tổn thương tai trong.

Song song với điều trị y tế; phục hồi chức năng tiền đình được xem là giải pháp quan trọng. Các bài tập chuyên biệt giúp não thích nghi lại với cảm giác thăng bằng.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh không tự ý dùng thuốc hoặc áp dụng mẹo truyền miệng. Việc điều trị sai cách có thể làm triệu chứng kéo dài và tăng biến chứng.

Người mắc rối loạn tiền đình cần duy trì sinh hoạt điều độ; ngủ đủ giấc, hạn chế chất kích thích và tập luyện phù hợp. Khi có dấu hiệu bất thường; người bệnh nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và theo dõi kịp thời.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: