Ngày 2/2, TAND TP.HCM tuyên phạt lãnh đạo hai doanh nghiệp thử nghiệm vì làm giả hơn 218.000 phiếu kiểm nghiệm, tiếp tay tiêu thụ thực phẩm giả, gây nguy hại sức khỏe cộng đồng và thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Lãnh đạo chủ chốt nhận án nặng, buộc nộp lại gần 200 tỷ đồng

Sau hơn hai tuần xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL và Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek, 27 năm tù về các tội Giả mạo trong công tácĐưa hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL, bị tuyên phạt 25 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Lượng nộp lại 98 tỷ đồng và bị cáo Phương nộp 99 tỷ đồng là số tiền thu lợi bất chính. HĐXX xác định hai bị cáo giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt, phải chịu trách nhiệm cao nhất đối với hậu quả của vụ án.

Quy trình làm giả có tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng

Theo bản án, từ năm 2020, các bị cáo đã thống nhất phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn: không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả nhằm thu hút khách hàng và gia tăng lợi nhuận. Tổng cộng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, bị cáo Lượng chỉ đạo làm giả 118.046 phiếu, còn bị cáo Phương chỉ đạo làm giả 190.337 phiếu.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội diễn ra nhiều lần, có tổ chức, với sự câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo giữ chức vụ quản lý và một số cá nhân trung gian, môi giới. Việc phát hành phiếu thử nghiệm giả đã tiếp tay cho việc lưu hành thực phẩm giả, gián tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc xã hội.

Nhiều bị cáo khác bị tuyên án, xem xét tình tiết giảm nhẹ

Ngoài hai bị cáo chủ chốt, 96 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù, tùy vai trò và mức độ tham gia. Tòa xác định phần lớn các bị cáo này đóng vai trò giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo, không tổ chức bàn bạc chặt chẽ.

Riêng bị cáo Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị tuyên 3 năm tù vì lợi dụng quan hệ công tác để can thiệp trái quy định, trục lợi 2,4 tỷ đồng. Tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nộp lại tiền hưởng lợi, thành khẩn khai báo và hoàn cảnh gia đình để giảm một phần hình phạt.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: