Nga rạng sáng 7/2 tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, gây mất điện khẩn cấp tại nhiều khu vực. Trước diễn biến an ninh phức tạp, Ba Lan quyết định tạm thời đóng cửa 2 sân bay ở phía Đông Nam để bảo đảm an toàn không phận.

Nga tấn công diện rộng, Ukraine mất điện khẩn cấp

Theo Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, Nga đã mở đợt tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng, khiến hệ thống điện trên cả nước rơi vào tình trạng mất ổn định nghiêm trọng. Các cuộc không kích được ghi nhận tại nhiều khu vực, bao gồm cả miền Tây Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết đã phát hiện hoạt động của máy bay không người lái từ khoảng 5h30 sáng tại tỉnh Lviv, gần thị trấn Khodoriv. Truyền thông địa phương cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn tại Burshtyn, tỉnh Ivano-Frankivsk. Thống đốc tỉnh Lviv, ông Maksym Kozytskyi, cảnh báo về “mối đe dọa mới”, đồng thời xác nhận tên lửa Nga xuất hiện gần tỉnh Ternopil lân cận.

Nhà cung cấp năng lượng DTEK cho biết các tỉnh Kiev, Odesa và Dnipropetrovsk đã phải áp dụng biện pháp mất điện khẩn cấp. Tính đến ngày 4/2, Nga đã tiến hành 257 cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa đông năm nay.

Ba Lan đóng cửa sân bay, tăng cường bảo vệ không phận

Trước diễn biến căng thẳng, chính quyền Ba Lan thông báo tạm thời đóng cửa 2 sân bay Rzeszow và Lublin, đều nằm gần biên giới Ukraine. Cơ quan Dịch vụ Hàng không Ba Lan cho biết quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không quân sự và bảo vệ không phận quốc gia.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan xác nhận máy bay quân sự đã được triển khai trong không phận như một biện pháp phòng ngừa. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng thông báo các sân bay này tạm thời không thể tiếp cận do hoạt động quân sự liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: