Việc Việt Nam xây dựng sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo lớn đánh giá đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới, mở ra cơ hội mới cho thể thao và sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao quy mô và tham vọng

Beinsports (Qatar) nhấn mạnh Việt Nam sẽ vượt qua sân Rungrado mồng 1 tháng 5 của Triều Tiên để trở thành quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới. Theo tờ báo này, sân Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028, được trang bị mái che đóng mở hiện đại, cho phép tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quanh năm.

Công trình được kỳ vọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, AFC và Hội đồng Olympic, qua đó giúp Việt Nam trở thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao quốc tế đỉnh cao. Hiện nay, các sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới lần lượt là Rungrado (130.000 chỗ), Grand Stade Hassan II tại Morocco (120.000 chỗ) và sân Michigan (khoảng 107.000 chỗ).

Biểu tượng mới gắn với bóng đá và văn hóa Việt Nam

Tờ Chosun (Hàn Quốc) cho rằng sự phát triển nhanh của bóng đá Việt Nam dưới thời các HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik là một trong những lý do thúc đẩy việc xây dựng sân vận động chuyên biệt quy mô lớn.

Trong khi đó, Daily Mail (Anh) đánh giá cao thiết kế của sân Trống Đồng, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của văn minh cổ Việt Nam. Công trình là một phần của dự án Olympic Sports City với tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng sẽ kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống và kiến trúc hiện đại, tạo nên một biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.

Theo: Dân trí