Nhờ mạnh dạn thử nghiệm giống chuối “bàn tay Phật” du nhập từ nước ngoài; một nông dân tại Đồng Nai đã thu về gần 400 triệu đồng trong vụ Tết năm nay với sản phẩm hữu cơ.
- Tình yêu thực sự – Valentine không chỉ nằm ở những món quà xa xỉ
- Bỏ quên con trên cao tốc: Chuyện hy hữu tại Việt Nam
- Tết Nguyên Đán và sự trở về với đời sống tâm linh của người Việt
Từ kinh doanh vật liệu xây dựng đến giống chuối lạ chân núi đá
Câu chuyện bắt đầu từ hai năm trước; khi ông Trương Hoàn Thiện, một người đang kinh doanh vật liệu xây dựng tại huyện Thống Nhất; quyết định rẽ hướng sang làm nông nghiệp hữu cơ sau một chuyến tham quan mô hình mới. Tại đây, ông biết đến giống chuối “bàn tay Phật” vốn có nguồn gốc từ nước ngoài; và quyết định mua về trồng thử nghiệm trên diện tích nhỏ dưới chân núi đá thuộc ấp Tân Yên, xã Gia Kiệm. Nhận thấy cây sinh trưởng tốt và hợp với thổ nhưỡng địa phương; ông Thiện đã nhanh chóng mở rộng quy mô lên hơn 1,5 ha để phục vụ thị trường Tết.
Trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khu vườn của ông Thiện trở nên tất bật hơn bao giờ hết; để kịp giao khoảng 4 tấn chuối ra các thị trường miền Bắc và miền Trung. Với hình dáng xòe ra độc đáo như những ngón tay; loại chuối này đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình để chưng cúng trên bàn thờ ngày Tết.
Khắc phục khó khăn bằng kỹ thuật canh tác sạch
Để đạt được kết quả như hôm nay; người nông dân 40 tuổi này từng trải qua không ít khó khăn trong giai đoạn khởi đầu. Cây trồng thường xuyên hao hụt, sâu bệnh phát sinh mạnh, nhất là vào mùa mưa. Do đây là giống cây mới tại Đồng Nai; ông Thiện phải tự tìm hiểu kỹ thuật canh tác qua internet; đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ những người trồng chuối lâu năm để điều chỉnh quy trình chăm sóc cho phù hợp điều kiện thực tế.
Không đi theo lối sản xuất truyền thống; ông Thiện lựa chọn hướng canh tác bền vững, nói không với phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đất trồng được cải tạo bằng phân hữu cơ tận dụng từ phế phụ phẩm nông nghiệp, cỏ dại trong vườn được cắt thủ công và phủ lại trên bề mặt nhằm giữ ẩm, tạo mùn tự nhiên. Nhờ phương pháp này; trái chuối đạt chất lượng cao với thịt dẻo, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng, qua đó được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Với mức giá bán từ 80.000 đến 100.000 đồng mỗi kg; ông Thiện ước tính doanh thu vụ Tết năm nay đạt gần 400 triệu đồng; cao hơn nhiều so với các giống chuối phổ biến khác. Thời gian tới, ông dự định hỗ trợ cây giống cho bà con địa phương cùng tham gia sản xuất, mở rộng mô hình. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đánh giá đây là hướng đi nhiều tiềm năng và đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp; từng bước hình thành vùng trồng ổn định và phát triển bền vững.
Theo: VnExpress