Cuộc xung đột bước vào ngày thứ 1.457 ghi nhận các đợt oanh tạc dữ dội vào hạ tầng dầu mỏ cùng động thái mới nhất từ các bên đồng minh phương Tây.
- Clip người đàn ông đánh mẹ ruột, chị gái ở Nghệ An gây phẫn nộ tối mùng 3 Tết
- Xưởng nhựa bốc cháy ngùn ngụt giữa chiều mùng 4 Tết tại Tây Ninh
- Nga: Tám người mất tích sau vụ xe chở khách rơi xuống hồ Baikal
Diễn biến oanh tạc UAV và tình hình các khu dân cư
Phòng không Ukraine vừa trải qua một đêm làm việc hết công suất tối đa. Họ đối đầu với 37 chiếc máy bay không người lái từ phía quân Nga. Kết quả ghi nhận 29 thiết bị bay đã bị đánh chặn hoặc gây nhiễu. Dù vậy các mảnh vỡ và UAV vẫn trúng đích tại 4 khu vực. Tình hình chiến sự tại tỉnh Chernihiv cũng ghi nhận thương vong về dân thường.
Dọc theo tiền tuyến giao tranh vẫn diễn ra cực kỳ quyết liệt và đẫm máu. Tại tỉnh Kherson có đến 22 địa phương bị quân đội Nga pháo kích. Vụ việc khiến ít nhất 5 người dân phải nhập viện để cấp cứu. Tại khu vực Zaporizhzhia các đợt tấn công của Nga vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Những khu dân cư dọc tiền tuyến đang phải chịu áp lực quân sự lớn.
Ukraine cũng chủ động tấn công vào các kho dầu nằm sâu trong nước Nga. Các vụ cháy lớn xảy ra tại kho dầu Velikiye Luki và tỉnh Pskov. Cơ quan An ninh Ukraine khẳng định đơn vị đặc nhiệm Alpha đã ra tay. Tại thành phố Belgorod người dân phải chịu cảnh mất điện sau các vụ nổ. Phía Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 160 UAV của Ukraine tại Bryansk.
Căng thẳng đường ống Druzhba và cam kết từ Thụy Điển
Vấn đề cung cấp dầu mỏ đang gây ra rạn nứt giữa Ukraine và láng giềng. Hungary và Slovakia cáo buộc Kyiv cố tình trì hoãn việc nối lại đường ống. Ukraine cho rằng hạ tầng Druzhba bị hỏng do Nga tập kích bằng máy bay. Hiện hai nước láng giềng phải dùng kho dự trữ để vận hành nhà máy. Budapest đe dọa sẽ cắt nguồn điện cung cấp cho phía Ukraine để đáp trả.
Chính phủ Hungary tuyên bố đang phối hợp hành động chặt chẽ cùng với Slovakia. Họ yêu cầu Ukraine phải khôi phục việc trung chuyển dầu mỏ của phía Nga. Tuy nhiên phía Ukraine vẫn khẳng định lỗi nằm ở các vụ tấn công quân sự. Sự cố này khiến an ninh năng lượng khu vực trở nên bất ổn hơn bao giờ. Các bên vẫn đang tìm kiếm giải pháp kỹ thuật để khắc phục đường ống.
Giữa lúc khó khăn Thụy Điển đã gửi một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ. Gói viện trợ 1,4 tỷ đô la được phê duyệt để mua sắm vũ khí. Trọng tâm là các hệ thống phòng không tầm ngắn và tên lửa tầm xa. Stockholm cũng bảo lãnh khoản vay 2,5 tỷ kronor từ Ngân hàng Thế giới. Đây là sự hỗ trợ thiết thực giúp Ukraine duy trì khả năng kháng cự. Tổng viện trợ của nước này cho Kyiv đã tăng lên mức kỷ lục.
Theo: Tuổi Trẻ