Tóm tắt nội dung
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía tây, Đình So được xem là ngôi đình đẹp nhất Xứ Đoài nhờ địa thế phong thủy hài hòa, không gian sơn thủy hữu tình và kiến trúc cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn suốt hơn ba thế kỷ.
- Bắt đối tượng tạt xăng đốt người tại Đồng Nai do nợ nần
- Ba cha con gặp nạn khi tắm biển Mỹ Khê chiều mùng 5 Tết
- Khánh Hòa: Ô tô lao xuống vực sâu ven biển trong ngày mùng 4 Tết
Lịch sử hơn 350 năm giữa vùng đất Xứ Đoài
Đình So tọa lạc tại làng So, xã Hưng Đạo (huyện Quốc Oai cũ), được khởi dựng năm 1667 dưới thời Hậu Lê. Hơn một thế kỷ sau, đình được chuyển về vị trí hiện nay và lập bia ghi dấu vào năm Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Ngôi đình nằm trên khu đất rộng khoảng 4 ha, phía trước là hồ bán nguyệt, phía sau tựa núi, phía xa là cánh đồng ven sông Đáy. Thế đất “tựa sơn hướng thủy” tạo nên không gian thanh tĩnh, cổ kính và uy nghi cho di tích. Chính nhờ tổng thể cảnh quan hài hòa hiếm có này mà đình So thường được nhắc đến trong câu ca: “Đẹp đình So, to đình Cấn”.
Năm 2018, đình được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, ghi nhận giá trị nổi bật về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật.
Kiến trúc nội công ngoại quốc độc đáo
Đình So được xây dựng theo kiểu “nội công ngoại quốc”, có quy mô lớn với diện tích khoảng 1.100 m², gồm 55 gian và 64 cột lớn nhỏ. Phần Đại bái – không gian trung tâm diễn ra các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng – rộng khoảng 300 m², được bao quanh bởi hệ thống cửa bức bàn bằng gỗ. Cửa chính chỉ mở vào những dịp trọng đại của làng.
Cổng tam quan hai tầng, ba gian, bốn mái gây ấn tượng bởi kích thước lớn và nghệ thuật chạm khắc tinh xảo với các đề tài tứ linh (long, ly, quy, phượng) và tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai). Từ cổng đi xuống hồ bán nguyệt là 18 bậc đá, mang ý nghĩa phong thủy tốt lành cho dân làng.
Bên trong đình hiện vẫn lưu giữ nhiều hiện vật quý như 42 đạo sắc phong, cuốn thần tích, hương ước cổ; sắc sớm nhất có niên đại năm 1601 và muộn nhất năm 1924. Hệ thống tượng đá, bia đá, tảng kê chân cột hình hoa sen, rồng đá và nhang án gỗ chạm khắc tinh vi vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng.
Đình So thờ ba anh em họ Cao – những người có công phò trợ vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân. Cứ ba năm một lần, từ ngày 8 đến 10/2 âm lịch, làng tổ chức lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Trải qua hơn 350 năm, đình So không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của cộng đồng mà còn là biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của vùng Xứ Đoài, nơi lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính của đình làng Bắc Bộ.
Theo: VnExpress