Ngày 28/2/2026, căng thẳng Trung Đông leo thang sau các cuộc tập kích giữa Israel và Iran, khiến còi báo động vang lên liên tục tại nhiều khu vực. Tại Tel Aviv và các thành phố lân cận, người Việt sinh sống và làm việc phải nhiều lần chạy xuống hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn
- 17 người nhập viện sau khi ăn bánh mì heo quay tại TP.HCM
- Căng thẳng Israel – Iran leo thang đẩy giá vàng và dầu thô thế giới vọt cao
- Việt Nam: Chấm dứt sử dụng biệt danh cho tài khoản ngân hàng từ ngày 1/3
Người Việt tại Tel Aviv thấp thỏm giữa loạt báo động dồn dập
Tối 28/2, gia đình chị Nguyễn Kim, sống tại Tel Aviv, mới có thể ăn bữa trưa muộn. Suốt một ngày, vợ chồng chị cùng hai con liên tục chạy xuống hầm khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát cảnh báo tên lửa. Theo chị Kim, đây là số lần sơ tán nhiều nhất trong hơn 15 năm chị sinh sống tại Israel.
Chị cho biết gia đình phải xuống hầm 18 lần trong ngày 28/2. Có thời điểm đang ăn cơm vẫn phải bỏ dở để chạy đi trú ẩn. Nhiều người trong khu phố, nhất là người cao tuổi, không dám về nhà mà ở gần hầm để kịp phản ứng khi còi vang lên.
Theo thông tin chị theo dõi, Iran đã phóng tên lửa đáp trả về phía Israel. Tel Aviv, trung tâm kinh tế của Israel, trở thành một trong những mục tiêu bị đe dọa. Người dân mang theo đồ ăn, nước uống, chăn mền và cả thú cưng xuống hầm để phòng trường hợp kéo dài.
Thực tập sinh Việt mệt mỏi vì 13 lần sơ tán trong một ngày
Thu Ngân, thực tập sinh tại Israel, cho biết cô giật mình tỉnh giấc khi còi báo động vang lên dồn dập sáng 28/2. Điện thoại liên tục phát cảnh báo yêu cầu tìm nơi trú ẩn gần nhất. Căn hộ nơi cô ở đã được bố trí sẵn phòng trú ẩn theo quy định an toàn.
Sang Israel từ tháng 10/2025, đây là lần đầu cô chứng kiến báo động dày đặc như vậy. Trong ngày, cô cùng các bạn phải xuống hầm hơn 13 lần. Mỗi lần còi vang lên, mọi người nhanh chóng di chuyển nhưng vẫn giữ trật tự.
Theo cô, hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) đã hoạt động đánh chặn nhiều tên lửa. Hệ thống này sử dụng radar để xác định mục tiêu nguy hiểm trước khi phóng tên lửa đánh chặn. Dù mệt mỏi, cô cho biết sẽ tuân thủ hướng dẫn của Đại sứ quán nếu có khuyến cáo mới.
Theo: Báo Dân trí