Việc 4 binh sĩ Mỹ tử vong sau vụ tập kích bằng tên lửa của Iran đang đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới, buộc Washington phải tính toán lại chiến lược quân sự.

Lỗ hổng phòng không và tổn thất của quân đội Mỹ

Trong một diễn biến mới nhất tại Trung Đông, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth xác nhận số lượng binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong khu vực đã tăng lên bốn người. Theo giới quan sát, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương vong này là một loại tên lửa của Iran, được gọi là “squirter”, đã xuyên thủng lưới lửa phòng không và bắn trúng một trung tâm tác chiến chiến thuật được củng cố.

Dù ông Hegseth khẳng định quân đội sở hữu năng lực phòng thủ “tuyệt vời”, nhưng sự cố này cho thấy những vật thể bay đơn lẻ vẫn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng trong các kịch bản giao tranh phức tạp. Phía Lầu Năm Góc hiện đang nỗ lực điều động thêm các máy bay chiến thuật và tăng cường tổng năng lực tác chiến tại thực địa để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Bài toán điều quân và quan hệ với các đồng minh

Trong khi Hoa Kỳ gia tăng áp lực quân sự, sự chú ý cũng đổ dồn về mối quan hệ giữa Washington và London. Tổng thống Donald Trump gần đây đã bày tỏ sự thất vọng đối với Thủ tướng Anh Keir Starmer liên quan đến việc chậm trễ cho phép sử dụng căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia. Một số nhà phân tích cho rằng việc Anh ban đầu từ chối tham gia các cuộc tấn công vào Iran là điều “chưa từng có” trong lịch sử quan hệ hai nước.

Tuy nhiên, trước các hành động leo thang của Iran — bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Xê Út — phía Anh đã đồng ý cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ này cho các mục đích phòng thủ cụ thể từ đầu tháng 3. Điều này cho thấy áp lực từ tình hình an ninh chung đang buộc các đồng minh phải tìm tiếng nói chung nhanh chóng hơn.

Nguy cơ xung đột lan rộng và nỗi lo an ninh nội địa

Một khía cạnh khác khiến giới chức Washington lo ngại là khả năng xảy ra các cuộc tấn công trả đũa ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông Hegseth cho biết chính quyền đang ở trạng thái “cảnh giác” cao độ trước hoạt động của các nhóm khủng bố ngầm có thể đang hiện diện tại nội địa Mỹ.

Mặc dù hiện tại Lầu Năm Góc xác nhận chưa có binh lính Mỹ đóng quân trên mặt đất trong các cuộc giao tranh trực tiếp, nhưng khả năng này vẫn được để ngỏ tùy thuộc vào diễn biến của cuộc xung đột. Với việc Israel mở rộng mục tiêu sang Hezbollah tại Lebanon và khói lửa đã bắt đầu bao trùm các cơ quan đầu não tại Tehran, giới phân tích nhận định Trung Đông đang đứng trước một giai đoạn bất ổn khó lường nhất trong nhiều năm qua.

Theo:Báo Khai Mở