VinFast Lạc Hồng vừa công bố chiến lược phân loại ba dòng thương hiệu ô tô điện riêng biệt gồm VF, Green và Lạc Hồng nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu.
- Mô hình nông trại sân thượng nuôi gà lấy trứng tại Đồng Nai
- Quân đội Mỹ và Israel không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Iran
- Tổng thống Trump kêu gọi quân đội hạ vũ khí xin tị nạn
Định vị chiến lược của thương hiệu VinFast Lạc Hồng
Vào ngày 03/03/2026; doanh nghiệp đã chính thức hoàn thiện việc phân loại ba dòng thương hiệu ô tô chủ chốt để đáp ứng các phân khúc khách hàng khác nhau trên thị trường. Theo đó, thương hiệu VF sẽ tập trung vào các mẫu xe cá nhân dành cho đại chúng; bao phủ đầy đủ các phân khúc từ mẫu xe nhỏ VF 3 đến các dòng SUV cỡ lớn như VF 9; và cả mẫu xe đa dụng 7 chỗ VF MPV 7.
Song song đó; thương hiệu Green được phát triển chuyên biệt để tối ưu hóa cho các hoạt động kinh doanh vận tải và dịch vụ thương mại. Các dòng sản phẩm thuộc thương hiệu này bao gồm những cái tên như Limo; Herio; Nerio và Minio Green, vốn được thiết kế để phục vụ nhu cầu di chuyển chuyên nghiệp và hiệu quả kinh tế. Việc tách bạch dòng xe thương mại giúp hãng tối ưu hóa các tính năng chuyên dụng cho doanh nghiệp vận tải; từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và độ bền bỉ trong quá trình khai thác.
Riêng thương hiệu VinFast Lạc Hồng được định vị ở phân khúc siêu sang; đại diện cho những giá trị cao cấp nhất của hãng xe. Dòng sản phẩm này hiện có ba mẫu xe chủ lực là 900 LX; 900S và 800S; trong đó mẫu 900 LX từng ra mắt năm 2025 bao gồm cả phiên bản chống đạn dành cho các yếu nhân.
Lộ trình phát triển và doanh số ấn tượng
Theo kế hoạch sản xuất và kinh doanh đã được công bố; hai mẫu xe mới nhất là 800S và 900S sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào năm 2027. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình khẳng định năng lực phát triển sản phẩm và làm chủ công nghệ sản xuất ô tô điện hiện đại. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết; việc hoàn tất quy hoạch ba dòng thương hiệu này; sẽ đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển chuyên nghiệp; bài bản và bứt phá hơn trong tương lai.
Tính đến thời điểm hiện tại; hãng đã nghiên cứu và ra mắt tổng cộng hơn 15 mẫu ô tô điện các loại; phục vụ hầu hết các nhu cầu di chuyển của người dân. Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm kết hợp với hạ tầng trạm sạc đang ngày càng hoàn thiện; đã giúp hãng xe nhanh chóng chiếm lĩnh niềm tin từ phía người tiêu dùng Việt Nam.
Đặc biệt; trong năm 2025; doanh nghiệp đã đạt được cột mốc ấn tượng với tổng doanh số 175.099 xe bán ra tại Việt Nam; trở thành hãng xe có lượng tiêu thụ hàng đầu. Kết quả này chứng minh sự đón nhận nồng nhiệt từ thị trường đối với các dòng xe điện nội địa. Với việc ra mắt thêm các dòng xe siêu sang; hãng kỳ vọng không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu; mà còn truyền tải thông điệp về trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của ngành công nghiệp ô tô trong nước ra thế giới.
Theo: Báo Dân trí