Chuyên gia dự báo nắng nóng năm 2026 sẽ đến sớm, gay gắt hơn trung bình nhiều năm với các hiện tượng thiên tai cực đoan và bão mạnh diễn biến phức tạp.

Diễn biến nhiệt độ tăng cao từ mùa đông ấm sang mùa hè nóng

Số liệu thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy từ đầu mùa đông đến hết tháng 2, miền Bắc đã trải qua 13 đợt không khí lạnh với cường độ không mạnh. Điều này dẫn đến nhiệt độ trung bình trong ba tháng chính đông cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 đến 2 độ C tại nhiều khu vực. Sự ấm lên bất thường này là tiền đề cho một mùa hè khắc nghiệt phía trước.

Ngay từ tháng 3, nắng nóng đã bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ và cục bộ tại Tây Bắc Bộ. Bước sang tháng 4, vùng nóng tiếp tục gia tăng và mở rộng sang Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Từ cuối tháng 5, nắng nóng sẽ bao trùm toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ tăng mạnh.

Cao điểm của nắng nóng năm 2026 sẽ duy trì từ tháng 6 đến tháng 8 với cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Sự biến đổi khí hậu cùng các yếu tố quy mô lớn khiến nắng nóng không chỉ đến sớm mà còn kéo dài hơn. Chuyên gia cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét có thể xuất hiện nhiều hơn trong các giai đoạn chuyển mùa.

Sự chuyển dịch hiện tượng Enso ảnh hưởng đến bão trên biển

Hiện tại, hiện tượng Enso đang ở trạng thái La Nina yếu nhưng dự báo có tới 80-90% khả năng chuyển sang trạng thái trung tính trong ba tháng tới. Đến giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, Enso có xu hướng nghiêng dần về pha nóng với xác suất chuyển sang El Nino khoảng 35-45%. Xu thế này có thể rõ rệt hơn từ đầu mùa thu và chính thức chuyển pha vào cuối năm.

Về hoạt động bão trên Biển Đông, giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 7 dự báo sẽ ở mức tương đương trung bình các năm. Tuy nhiên, từ tháng 8 đến cuối năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có thể thấp hơn mức bình thường. Dù số lượng ít hơn năm 2025, nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh và quỹ đạo phức tạp vẫn rất cao.

Nguyên nhân chính là do nhiệt độ mặt nước biển ở mức cao và Enso nghiêng về pha nóng, tạo điều kiện cho bão diễn biến nhanh. Ngoài ra, sự biến động của hoàn lưu khí quyển Bắc bán cầu và việc xoáy cực bị suy yếu đã làm thay đổi quỹ đạo các khối khí lạnh. Các khối áp cao tại khu vực Á – Âu cũng làm lệch hướng dòng khí lạnh, khiến Đông Nam Á ít chịu ảnh hưởng của các đợt rét kéo dài.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: