Vụ sập la phông tại nhà kho Công ty Schenker ngày 7/3 khiến một người tử vong và ba người bị thương nặng khi đang lắp máy lạnh từ độ cao hơn 10m
- Giá xăng dầu: Mỹ sản xuất kỷ lục nhưng giá xăng vẫn chao đảo
- Mỹ đón 100 triệu thùng dầu từ Venezuela nhằm hạ nhiệt giá xăng
- Vụ lừa đảo nghìn tỷ: Kỳ tích thu hồi 246 kg vàng nguyên khối
Sập la phông tại TPHCM và diễn biến vụ tai nạn lao động
Chiều ngày 12/03/2026, cơ quan chức năng TPHCM đã cung cấp thông tin chính thức về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam. Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 07/03, khi các nhân viên đang làm việc tại nhà kho trên đường số 8, khu công nghiệp Sóng Thần bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Khi chạy đến hiện trường kiểm tra, họ phát hiện bốn người đàn ông đang nằm bất động trên nền nhà kho sau khi rơi xuống từ trần cao.
Theo xác minh ban đầu, nhóm công nhân này được thuê để thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh cho nhà kho. Trong quá trình làm việc, cả bốn người đã leo lên phần la phông để thực hiện các thao tác kỹ thuật. Tuy nhiên, cấu trúc trần bất ngờ đổ sập hoàn toàn, khiến toàn bộ nhóm thợ rơi tự do từ độ cao hơn 10m xuống đất. Hậu quả là một nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ, trong khi ba người còn lại bị chấn thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.
Trách nhiệm của các bên liên quan và thực trạng an toàn lao động.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty TNHH Schenker Việt Nam đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động thi công tại khu vực nhà kho để rà soát và hoàn thiện lại các phương án đảm bảo an toàn. Các đơn vị liên quan bao gồm nhà thầu chính là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phương Toàn và đơn vị trực tiếp sử dụng lao động là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cơ điện lạnh Thuận Phát đã bắt đầu triển khai các kế hoạch hỗ trợ gia đình người bị nạn. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang tích cực xác minh nguyên nhân cụ thể để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Vụ tai nạn này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn lao động tại các khu vực sản xuất. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2025, TPHCM đã ghi nhận 107 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 107 người và khiến 7 người khác bị thương. Đáng chú ý, có đến 10 vụ làm chết 9 người xảy ra trong khu vực lao động tự do, nơi người lao động làm việc mà không có hợp đồng rõ ràng, dẫn đến việc thiếu hụt các biện pháp bảo hộ và giám sát an toàn cần thiết trong những môi trường nguy hiểm.
Theo: Báo Dân trí