Ngày 14/3 tại Đắk Lắk một bé gái 12 tuổi vừa phải nhập viện cấp cứu nguy kịch sau khi uống thuốc trừ sâu do mâu thuẫn với mẹ khiến dư luận không khỏi xót xa.

Bé gái uống thuốc trừ sâu và diễn biến vụ việc tại gia đình

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 14-3 khi một gia đình tại tỉnh Đắk Lắk phát hiện con gái 12 tuổi nằm bất động cạnh chai thuốc bảo vệ thực vật đã mở nắp. Theo thông tin từ người thân; trước đó giữa hai mẹ con đã xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt liên quan đến những vấn đề sinh hoạt hằng ngày trong gia đình.

Trong lúc nóng giận và thiếu kiềm chế;người mẹ đã có những lời lẽ khiển trách nặng nề khiến trẻ rơi vào trạng thái tâm lý cực đoan và u uất. Thay vì tìm cách đối thoại để giải tỏa căng thẳng; bé gái đã chọn cách giải quyết tiêu cực nhất là tự ý lấy chai thuốc trừ sâu có sẵn trong nhà để uống nhằm kết thúc những nỗi uất ức nhất thời.

Khi phát hiện sự việc; người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện địa phương trong tình trạng hôn mê sâu và nôn mửa liên tục. Do độc tính của loại thuốc bảo vệ thực vật này vô cùng lớn nên tình trạng của bệnh nhi nhanh chóng chuyển biến xấu; buộc phía y tế phải thực hiện quy trình chuyển tuyến lên bệnh viện tầng cao hơn để cấp cứu.

Bé gái uống thuốc trừ sâu cùng nỗ lực điều trị của đội ngũ y tế

Tại bệnh viện tuyến trên; các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng do tác động của hóa chất. Ngay lập tức; phác đồ điều trị hồi sức tích cực bao gồm rửa dạ dày và sử dụng các biện pháp lọc máu đã được triển khai nhằm loại bỏ tối đa độc chất ra khỏi cơ thể trẻ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định tiên lượng của vụ việc là rất dè dặt bởi loại thuốc trừ sâu này có khả năng gây xơ phổi không hồi phục rất cao sau khi đi vào máu. Hiện tại, bệnh nhi vẫn đang được theo dõi sát sao tại phòng chăm sóc đặc biệt với sự hỗ trợ của các thiết bị y tế hiện đại nhằm duy trì các chỉ số sinh tồn cơ bản cho em.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực ngôn ngữ và sự thiếu thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình đối với tâm lý trẻ em hiện nay. Các chuyên gia cho rằng trẻ em ở độ tuổi dậy thì thường có tâm sinh lý rất nhạy cảm; do đó phụ huynh cần hết sức thận trọng trong cách giáo dục để tránh những hậu quả đáng tiếc như trường hợp vừa qua.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: