Lầu Năm Góc vừa đề xuất phương án bổ sung quân số và ngân sách khổng lồ để duy trì cường độ tấn công vào các mục tiêu dầu mỏ và hạt nhân tại Iran.
- Thay Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela: Tướng Lopez tiếp quản quân đội từ ông Padrino
- Giá dầu vọt lên mức 110 đô la do căng thẳng Trung Đông
- UAE thảo luận cùng Mỹ kế hoạch kiểm soát eo biển Hormuz sau loạt tấn công từ Iran
Diễn biến các cuộc tập kích đường không và hải quân
Theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng nước này đã tiến hành hơn 7.800 cuộc tấn công kể từ ngày 28/2.
Các đợt oanh kích tập trung vào các kho tên lửa, xưởng sản xuất thiết bị bay không người lái và cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng. Đến nay, khoảng 120 tàu của lực lượng hải quân đối phương đã bị hư hại hoặc tiêu diệt hoàn toàn trong các đợt giao tranh trên biển.
Mặc dù gây ra thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự của Iran, chính quyền Mỹ nhận định vẫn cần thêm các hành động quyết liệt hơn.
Tổng thống nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là làm suy yếu quân đội đối phương mà còn phải đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm không thể gây bất ổn khu vực. Do đó, việc duy trì sự hiện diện của 50.000 binh sĩ hiện tại có thể là chưa đủ để đạt được những mục tiêu chiến lược dài hạn.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết chiến dịch Epic Fury đang tập trung vào bốn mục tiêu cốt lõi để bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh.
Đó là phá hủy tên lửa đạn đạo, xóa bỏ hải quân Iran, ngăn chặn lực lượng ủy nhiệm và triệt tiêu khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Mọi phương án quân sự, bao gồm cả việc đưa quân đổ bộ, đều đang được tính toán kỹ lưỡng để hiện thực hóa những yêu cầu này.
Chiến dịch Iran hướng đến việc kiểm soát đảo Kharg
Đảo Kharg đang trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận quân sự tại Washington do vai trò sống còn đối với kinh tế Iran.
Sau cuộc không kích vào ngày 13/3 nhắm vào các mục tiêu quân sự trên đảo, Mỹ đang chuyển hướng sang ý định kiểm soát thay vì tàn phá. Việc nắm giữ trung tâm xuất khẩu dầu này sẽ tạo ra áp lực cực lớn, buộc đối phương phải nhượng bộ trên bàn đàm phán về sau.
Tuy nhiên, kịch bản triển khai bộ binh tới đây được đánh giá là một “canh bạc” đầy hiểm nguy về mặt quân sự.
Iran hoàn toàn có khả năng sử dụng các loại vũ khí tầm xa để tấn công vào các vị trí chiếm giữ trên đảo, gây ra thương vong lớn cho Mỹ. Các chuyên gia quân sự đang cân nhắc giữa lợi ích của việc kiểm soát nguồn lực năng lượng và nguy cơ sa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao trên lãnh thổ đối phương
.Để hỗ trợ cho các kế hoạch mở rộng này, yêu cầu về nguồn lực vũ khí đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.Đề xuất ngân sách 200 tỷ USD nhắm tới việc tái nạp kho vũ khí đã tiêu tốn cho hàng nghìn mục tiêu của Mỹ và Israel trong ba tuần qua. Quyết định cuối cùng về việc điều quân vẫn chưa được đưa ra, nhưng các bước chuẩn bị về cả tài chính và nhân lực đang được đẩy mạnh.
Theo: Báo Dân trí