Vụ cháy nhà ở Hà Nội tối 24/3 tại phố Lĩnh Nam khiến 7 người mắc kẹt, nhưng nhờ lối thoát hiểm và sự hỗ trợ của người dân, tất cả đã an toàn.

Ngọn lửa bùng phát từ tầng lửng và nỗ lực cứu hộ

Cụ thể vào lúc 17 giờ 52 phút ngày 24/3; một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà số 3; ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Công trình này có quy mô gồm 5 tầng nổi, một tầng lửng và một tầng tum; là nơi sinh hoạt của một gia đình nhiều thế hệ. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực tầng lửng; nơi chứa nhiều vật dụng dễ cháy, tạo ra cột khói đen đặc bốc cao.

Khói và khí độc từ tầng lửng nhanh chóng phát tán mạnh mẽ lên các tầng phía trên; bao vây lối cầu thang bộ và khiến nhiều người bên trong bị mắc kẹt. Ngay khi nhận được tin báo; Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động các đơn vị chuyên trách đến hiện trường. Tổng cộng có 4 xe chữa cháy chuyên dụng; cùng 24 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để thực hiện công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã chia thành ba mũi tấn công để vừa dập lửa vừa tìm kiếm người bị nạn. Một mũi tập trung khống chế hỏa hoạn tại tầng lửng để ngăn chặn việc lửa cháy lan sang các ngôi nhà xung quanh; trong khi hai mũi còn lại sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận các tầng cao. Khoảng 18h18, toàn bộ 7 người trong nhà, bao gồm người già và trẻ nhỏ, được đưa ra ngoài an toàn; 18 giờ 25 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Vai trò của lối thoát hiểm trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Bảy người thoát nạn tối 24/3
Một nạn nhân lớn tuổi được đưa đến khu vực an toàn sau hỏa hoạn. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online)

Trong khi lực lượng chuyên trách đang triển khai thiết bị; nhiều người dân và công nhân tại các công trình lân cận đã chủ động tìm cách giải cứu nạn nhân. Anh Đáp, một người đang làm việc tại công trình xây dựng ngay sát ngôi nhà cháy; cho biết khi nghe tiếng hô hoán đã cùng nhóm thợ xây; và một số sinh viên trọ gần đó chạy đến ứng cứu. Nhóm người này đã tìm cách trèo lên mái tôn của căn nhà đang bốc cháy để tìm lối vào.

Những người tình nguyện đã dùng búa đập liên tục vào mái tôn và các mảng tường để tạo khe hở; giúp khói thoát ra ngoài và tạo không gian cho nạn nhân thoát thân. Một chiếc thang đã được đưa qua khe hở này; để những người mắc kẹt bên trong có thể trèo lên mái nhà. Sau đó, nhóm cứu hộ tiếp tục dùng thang nối từ mái nhà đang cháy sang công trình xây dựng bên cạnh để đưa từng người đến khu vực an toàn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng; việc gia đình tự mở lối thoát nạn khẩn cấp trên tầng cao đã giúp việc cứu hộ diễn ra thuận lợi hơn. Nhờ sự phối hợp giữa người dân và lực lượng cứu hỏa, toàn bộ 7 người đã thoát nạn. Hiện tại, sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định sau khi được nhân viên y tế chăm sóc và kiểm tra tại hiện trường.

Theo: Tuổi Trẻ Online

Từ Khóa: