Sau nhiều năm sống thấp thỏm trên đoạn đường bị sạt lở, các hộ dân xã Ia Ly (Gia Lai) đã được chuyển đến khu tái định cư. người dân được cấp đất, hỗ trợ dựng nhà để ổn định cuộc sống mới.

Tái định cư Ia Ly và hành trình xa lộ nguy hiểm

Tại xã Ia Ly, Tỉnh Gia Lai, không khí tại khu tái định cư thuộc tổ 1 đang trở về. Khi các gia đình từng sống trong vùng nguy hiểm bắt đầu tập vật liệu xây dựng. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng đường bị xẻ đôi, việc di dời mang lại cơ hội an cư cho những người dân vốn luôn sống trong nỗi lo lắng. Tình trạng nguy hiểm tại đây diễn ra nghiêm trọng, không chỉ đe dọa tài sản mà còn tạo ra cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Ông Lê Văn Yên là một trong những trường hợp chịu thiệt hại nặng nề nhất khi căn nhà khang trang vừa hoàn thành năm 2023 đã bị thiên tai tàn phá. Trận mưa lớn vào cuối năm 2025 đã cuốn trôi một phần mái nhà xuống vực sâu 20 mét, chỉ còn lại bức tường phía trước và cổng ra vào. Trước sự cố này, gia đình ông đã phải sơ tán đến nơi ở tạm thời theo hướng dẫn của địa phương để đảm bảo an toàn tính mạng.

Hiện tại, gia đình ông đã được cấp một lô đất mới rộng khoảng 500m2 cùng tài khoản hỗ trợ kinh tế 115 triệu đồng để bắt đầu lại từ đầu. Dù phải bỏ mảnh đất gắn bó hơn 30 năm, ông Yên và gia đình vẫn đồng thuận chuyển đến khu vực mới cách nơi cũ 700 mét để tìm kiếm sự yên bình. Dự kiến ​​nhà mới sẽ hoàn thành trong nửa tháng tới, giúp gia đình ông sớm ổn định cuộc sống tại vùng đất mới an toàn hơn

Cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững tại khu định cư mới

Cùng chung niềm hy vọng về một nơi ở mới, bà Nguyễn Thị Huyền cùng nhiều hộ dân lân cận đang chuẩn bị khởi công xây dựng nhà vào đầu tháng 4. Ngoài khoản hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, bà Huyền đã tự động huy động thêm vốn để xây dựng một không gian sống rộng rãi hơn cho gia đình. Với bà, việc di chuyển là tất yếu khi những đêm mưa lớn luôn đi kèm với nỗi buồn ám ảnh về việc mất đi nơi ở bất cứ lúc nào.

Về phía quản lý địa phương, ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch xã Ia Ly, cho biết có 5 hộ dân đủ điều kiện đã được nhận đất tái định cư diện tích từ 500 đến 550m2 mỗi lô. Những trường hợp có đất ở nơi khác sẽ được bồi thường thường xuyên tiền mặt cho phần diện tích bị thiệt hại nguy hiểm để đảm bảo quyền lợi theo quy định. Ngân hàng hỗ trợ xây dựng chi phí dựa trên tiến độ thực tế và các danh mục công trình mà người dân triển khai.

Để giải quyết triệt để vấn đề giao thông, chính quyền đã đặt biển cấm lưu thông trên đoạn đường Lê Hồng Phong bị hư hỏng và tìm phương án thay thế. Do địa hình địa chất phức tạp, dự án tường rào giá trị 30 tỷ đồng trước đây đã không thể thực hiện vì yêu cầu kinh phí quá lớn. Hiện tại, một tuyến đường mới đang được khảo sát xây dựng với sự phối hợp của đơn vị thủy điện nhằm tạo ra đường đi an toàn, ổn định cho người dân.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: