Dự thảo Nghị quyết đề xuất chọn ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, giúp người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương.
- Tái định cư Ia Ly giúp người dân sớm ổn định
- Nhiều người Việt bị ‘bào mòn’ cột sống cổ vì thói quen dùng điện thoại và ngồi sai tư thế
- Bảo vệ thận: 5 thói quen đơn giản ngăn ngừa nguy cơ suy giảm chức năng
Chi tiết đề xuất về Ngày Văn hóa Việt Nam vào 24/11 hằng năm
Bộ Tư pháp hiện đang tiến hành thẩm định hồ sơ liên quan đến dự thảo Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đột phá nhằm phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo đặt ra nguyên tắc bảo đảm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiến tạo các chính sách mới thúc đẩy sự sáng tạo và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Nội dung đáng chú ý là quy định chọn ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, cho phép người lao động được nghỉ việc và hưởng nguyên lương. Đồng thời, các thiết chế văn hóa cũng như thể thao công lập sẽ thực hiện miễn vé vào cửa phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân tiếp cận các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Cơ quan soạn thảo cho biết đề xuất này nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương về phát triển văn hóa. Chủ trương hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng thụ hưởng cho nhân dân, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, đồng thời khuyến khích toàn xã hội đề cao và thực hành lối sống văn hóa, văn minh theo chuẩn mực mới.
Căn cứ pháp lý và lộ trình thực hiện bổ sung ngày nghỉ lễ
Việc đề xuất chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam được xác định là phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về chính sách xã hội. Đây là chính sách hoàn toàn mới, cần được quy định cụ thể nhằm tạo ra căn cứ pháp lý vững chắc cho việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về tổ chức Quốc hội hiện hành.
Theo Bộ luật Lao động 2019, hiện nay người lao động đang có mười một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm. Do Ngày Văn hóa Việt Nam chưa được quy định trong luật này, cơ quan chức năng cần đưa vào nghị quyết trước khi hoàn thiện việc sửa đổi luật lao động để có đủ căn cứ pháp lý áp dụng cho các đối tượng lao động liên quan.
Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến từ năm 2026, người dân sẽ chính thức có thêm một ngày nghỉ lễ hằng năm. Sự thay đổi này nâng tổng số ngày nghỉ hưởng lương lên mười hai ngày, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm nhu cầu nghỉ ngơi, nâng cao đời sống tinh thần và giá trị văn hóa của cộng đồng nhân dân.
Theo: Báo Dân trí