Nỗ lực hòa giải xung đột Mỹ – Iran của chính quyền Pakistan đã giúp các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày. Động thái này giúp thế giới lùi bước khỏi bờ vực chiến tranh trước khi tối hậu thư của Tổng thống Trump hết hạn.
- Trung Đông: Giá dầu thế giới lao dốc sau khi ông Trump tạm hoãn tấn công Iran
- Triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền qua mạng
- Cháy nhà ở Hà Nội: Lính cứu hỏa giải cứu hai người lúc rạng sáng
Pakistan đóng vai trò trung gian kết nối ngoại giao giữa Washington và Tehran
Tình hình Trung Đông cuối tuần qua đứng trước nguy cơ bùng nổ khi các đề xuất hòa bình liên tục bị bác bỏ bởi ngôn từ leo thang của các bên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ấn định hạn chót vào tối ngày 7/4 để Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các đòn tấn công quân sự mạnh mẽ có thể phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh đầy biến động đó, chính quyền Pakistan đã tận dụng mối quan hệ ngoại giao đặc thù để làm cầu nối liên lạc then chốt giữa Washington và Tehran nhằm ngăn chặn kịch bản xung đột gia tăng.
Islamabad chủ động triển khai một chiến dịch ngoại giao đa phương sâu rộng, phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Ai Cập từ cuối tháng 3. Các cuộc thảo luận tại Riyadh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các quốc gia liên quan điều chỉnh lập trường và ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực hòa giải của Pakistan. Quốc gia Tây Á này không chỉ chuyển giao các thông điệp kín giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực tiếp diễn ra tại Islamabad.
Thủ tướng Shehbaz Sharif đã trực tiếp lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo hai cường quốc kiềm chế và cho tiến trình ngoại giao thêm một cơ hội cuối cùng để tránh đổ máu. Ông gửi lời đề nghị tha thiết đến phía Mỹ để trì hoãn kế hoạch không kích trong thời gian hai tuần, đồng thời kêu gọi Tehran thể hiện thiện chí bằng việc duy trì lưu thông tự do tại eo biển Hormuz. Sự tham gia tích cực của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong các kênh đối thoại hậu trường được đánh giá là một tín hiệu đáng chú ý cho thấy sự chuyển biến của tiến trình.
Thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày mở ra lộ trình hạ nhiệt căng thẳng
Chỉ khoảng 90 phút trước khi tối hậu thư quân sự hết hiệu lực, Tổng thống Trump đã chính thức đồng ý tạm dừng các kế hoạch không kích vào những cây cầu và nhà máy điện tại Iran. Quyết định bất ngờ này được đưa ra sau chuỗi các cuộc tiếp xúc xuyên đêm căng thẳng giữa Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir và các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 14 ngày đã được công bố rộng rãi, đánh dấu bước lùi quan trọng đầu tiên của cả hai phía khỏi bờ vực một cuộc chiến tranh tàn khốc.
Theo khuôn khổ mang tên Thỏa thuận Islamabad, lộ trình giải quyết mâu thuẫn sẽ bao gồm hai giai đoạn chính nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng chiến sự giữa các bên. Giai đoạn đầu tiên tập trung thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin cơ bản thông qua lệnh ngừng bắn ngắn hạn để tạo không gian cho các cuộc thảo luận sâu hơn về hòa bình. Giai đoạn tiếp theo sẽ hướng tới một thỏa thuận kết thúc chiến tranh lâu dài, đảm bảo tính ổn định bền vững cho toàn bộ khu vực dưới sự giám sát của các nhà trung gian hòa giải quốc tế.
Giới quan sát nhận định rằng nỗ lực phút chót của chính phủ Pakistan đã mang đến một cơ hội quý giá để hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng tại Trung Đông. Mặc dù các bên liên quan vẫn duy trì những tuyên bố cứng rắn trên thực địa, việc phía Tehran sẵn sàng tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải là một tín hiệu rất lạc quan. Các bên dự kiến sẽ sử dụng khoảng thời gian ngừng bắn quý báu này để hoàn thiện các chi tiết cụ thể cho một giải pháp toàn diện, ngăn chặn nguy cơ bùng phát xung đột diện rộng.
Theo: VnExpress