Lãnh đạo NATO thăm Mỹ xoa dịu căng thẳng liên minh trong bối cảnh bất đồng gia tăng giữa Washington và các đồng minh, liên quan xung đột Iran và nghĩa vụ quân sự.

Cuộc gặp Mỹ – NATO diễn ra trong bối cảnh nhiều bất đồng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, kéo dài hơn 2 giờ. Sau cuộc trao đổi, ông Rutte cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận “thẳng thắn, cởi mở”, đồng thời thừa nhận Tổng thống Mỹ thể hiện sự không hài lòng với một số đồng minh trong NATO.

Phía Nhà Trắng không công bố chi tiết nội dung cuộc gặp, song trên mạng xã hội, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích NATO vì cho rằng liên minh này không hỗ trợ Mỹ trong các thời điểm quan trọng. Ngược lại, Tổng thư ký NATO khẳng định phần lớn các quốc gia châu Âu vẫn ủng hộ chiến dịch của Mỹ tại Trung Đông, dù một số nước chưa thực hiện đầy đủ cam kết.

Những bất đồng xuất phát từ việc nhiều thành viên NATO không tham gia chiến dịch cùng Mỹ và Israel trong đối đầu với Iran. Tổng thống Trump cũng nhiều lần cảnh báo khả năng rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này, làm dấy lên lo ngại về sự rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Nỗ lực duy trì liên minh trước nguy cơ rạn nứt

Nhiều hãng truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ có thể chưa đưa ra quyết định rút hoàn toàn khỏi NATO, nhưng đang xem xét một loạt biện pháp nhằm gây sức ép đối với các quốc gia thành viên chưa thể hiện sự ủng hộ rõ ràng trong các vấn đề liên quan đến Iran. Những phương án được cân nhắc bao gồm việc điều chỉnh quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, cũng như xem xét lại các cam kết an ninh song phương và đa phương.

Giới quan sát nhận định quan hệ giữa Mỹ và NATO đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi những bất đồng về chiến lược, mức độ tham gia vào các chiến dịch quân sự và trách nhiệm chia sẻ gánh nặng ngày càng bộc lộ rõ. Một số chuyên gia cảnh báo đây có thể là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với liên minh, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động khó lường và áp lực gia tăng.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của lãnh đạo NATO tới Mỹ được xem là nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, duy trì kênh đối thoại và củng cố sự gắn kết nội khối. Tuy nhiên, hiệu quả của các cuộc tiếp xúc vẫn phụ thuộc vào khả năng các bên tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề cốt lõi.

Theo: Báo Thanh Niên