Washington vừa công bố lệnh trừng phạt mạng lưới xuất khẩu dầu khí của Iran và khẳng định sẽ không gia hạn việc miễn trừ cho các tàu vận tải của Tehran.

Trừng phạt Iran nhắm vào mạng lưới vận tải và các thực thể quốc tế

Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 15/4 vừa qua đã đưa ra quyết định áp đặt các biện pháp hạn chế mới nhắm trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng của Iran. Theo danh sách vừa được công bố, có hơn 20 cá nhân và doanh nghiệp cùng nhiều tàu vận tải bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên ra thị trường thế giới. Phía Mỹ nhận định rằng những thực thể này đóng vai trò then chốt trong việc giúp Tehran duy trì nguồn thu ngân sách từ dầu khí, bất chấp những nỗ lực cấm vận của cộng đồng quốc tế.

Giới chức Washington xác định toàn bộ mạng lưới này được điều hành bởi ông Mohammed Hossein Shamkhani, một nhân vật có mối quan hệ gần gũi với giới lãnh đạo cũ tại Tehran. Trong đợt trừng phạt này, có chín tàu vận tải chuyên dụng chở dầu và khí hóa lỏng đã bị đưa vào danh sách đen của cơ quan quản lý tài sản nước ngoài. Bên cạnh đó, một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cũng chịu chung số phận do bị cáo buộc hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho đế chế vận tải biển của ông Shamkhani.

Mỹ khôi phục cấm vận và cảnh báo áp dụng trừng phạt thứ cấp

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi cơ quan tài chính Mỹ xác nhận sẽ không tiếp tục kéo dài các ưu đãi thương mại cho toàn bộ dầu mỏ của Iran. Trước đó, một giấy phép tạm thời có thời hạn một tháng đã được cấp vào ngày 20/3 để Tehran có thể xử lý nốt lượng dầu đang tích trữ trên các tàu lênh đênh ngoài khơi. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã khẳng định lập trường cứng rắn khi tuyên bố lệnh miễn trừ này sẽ chính thức kết thúc vào ngày 19/4 tới đây mà không có bất kỳ sự nhân nhượng nào thêm.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng triển khai các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn dòng tiền đổ về Iran thông qua việc siết chặt các hoạt động mua bán năng lượng. Ông cảnh báo về khả năng áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ quốc gia nào vẫn tiếp tục duy trì hoạt động mua dầu mỏ từ Tehran nhằm đảm bảo tính hiệu quả của chính sách bao vây kinh tế. Đây không phải lần đầu mạng lưới của ông Shamkhani bị nhắm tới, khi vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng từng ban hành loạt biện pháp trừng phạt đối với hơn 115 cá nhân và phương tiện liên quan. đến nhân vật này.

Theo: Báo Dân trí