Chiếc áo phao Titanic của người sống sót trong thảm họa năm 1912 vừa được đấu giá với mức giá cao kỷ lục, thu hút sự chú ý của giới sưu tầm quốc tế

Hiện vật gắn với nhân chứng lịch sử

Ngày 18/4/2026, một nhà đấu giá tại Anh thông báo đã bán thành công chiếc áo phao từng thuộc về Laura Mabel Francatelli, hành khách hạng nhất sống sót trong vụ chìm tàu RMS Titanic sinking. Mức giá đạt khoảng 670.000 bảng Anh, tương đương hơn 900.000 USD, gần 23 tỷ đồng Việt Nam.

Theo hồ sơ, Francatelli đã mặc chiếc áo này khi rời tàu trên một xuồng cứu sinh trong đêm 14/4/1912, thời điểm con tàu va chạm với băng trôi trên Đại Tây Dương. Hiện vật được lưu giữ qua nhiều thế hệ trước khi xuất hiện trên thị trường đấu giá hơn một thế kỷ sau sự kiện.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết đây là một trong số rất ít món đồ có thể xác định rõ gắn với một người sống sót, làm tăng đáng kể giá trị lịch sử cũng như độ tin cậy của hiện vật trong mắt các nhà sưu tầm.

Giá trị lịch sử và sức hút trên thị trường đấu giá

Thảm kịch xảy ra rạng sáng ngày 15/4/1912 đã khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng, trở thành một trong những tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất thế kỷ 20. Những hiện vật còn sót lại, đặc biệt liên quan trực tiếp đến người sống sót, luôn có sức hút lớn trên thị trường quốc tế.

Chiếc áo phao được đánh giá có tình trạng bảo quản tương đối tốt so với tuổi đời hơn 100 năm. Ngoài yếu tố vật chất, câu chuyện cá nhân của chủ nhân và bối cảnh lịch sử cũng góp phần nâng giá trị của món đồ vượt xa chức năng ban đầu.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh nhu cầu sưu tầm hiện vật lịch sử ngày càng tăng, những món đồ độc bản như vậy có thể tiếp tục lập kỷ lục mới trong tương lai, đặc biệt khi liên quan đến các sự kiện mang tính biểu tượng toàn cầu.

Theo: Báo Thanh Niên