Lầu năm góc vừa thông báo Bộ trưởng hải quân John Phelan rời chức ngay lập tức, Thứ trưởng Hung Cao sẽ tạm thời nắm quyền điều hành thay thế vị trí này.

Bộ trưởng hải quân John Phelan rời nhiệm sở ngay sau hội nghị hàng hải

Lầu năm góc vừa đưa ra thông báo bất ngờ về việc Bộ trưởng hải quân John Phelan sẽ rời bỏ chức vụ của mình ngay lập tức. Người phát ngôn Sean Parnell đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội, đồng thời cho biết Thứ trưởng Hung Cao sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng để duy trì hoạt động của quân chủng trong thời gian tới. Ông Phelan vốn là một doanh nhân từng tham gia gây quỹ lớn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này vào năm 2025, dù trước đó ông chưa từng có thời gian phục vụ trong hàng ngũ quân đội.

Quyết định chấm dứt nhiệm kỳ được công bố ngay trong tuần diễn ra hội nghị hàng hải Sea Air Space thường niên tại ngoại ô Washington, nơi ông Phelan vừa tham dự và phát biểu trước các lãnh đạo cao cấp. Trong thời gian tại nhiệm, ông đã tập trung vào mục tiêu mở rộng hạm đội lên tới 25 thiết giáp hạm và chỉ đạo các đợt trấn áp tàu chở ma túy gần khu vực Mỹ Latinh. Ngoài ra, Hải quân dưới sự dẫn dắt của ông cũng đã thực hiện các vụ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Venezuela nhằm thực thi các chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm.

Bối cảnh việc cách chức lãnh đạo hải quân giữa lúc phong tỏa Iran

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi đột ngột của người đứng đầu ngành hải quân Mỹ. Tuy nhiên, sự việc này diễn ra trong lộ trình tái cơ cấu nhân sự của Bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth, người đã thực hiện việc cách chức nhiều sĩ quan quân đội cấp cao kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Lầu năm góc. Ông Phelan là bộ trưởng quân chủng đầu tiên do Tổng thống Trump đề cử phải rời vị trí, đánh dấu một giai đoạn biến động trong bộ máy lãnh đạo quân sự cấp cao của Hoa Kỳ hiện nay.

Sự thay đổi nhân sự này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Hải quân Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran dù hai bên đang trong giai đoạn ngừng bắn kéo dài khoảng hai tuần. Tính đến nay, các lực lượng Mỹ đã chặn và điều hướng 29 con tàu quay trở lại cảng, đồng thời trực tiếp lên kiểm tra hai phương tiện khác để đảm bảo các quy định về hàng hải. Phía Nhà trắng cho biết Tổng thống Trump hài lòng với các hoạt động này và đang cân nhắc phương án để Hải quân thực hiện việc hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tương lai gần.

Theo: Báo Dân trí