Khoảng 10h30 sáng 30/4, một vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà cũ ở Uiwang một vợ chồng thiệt mạng, bộc lộ lỗ hổng chết người trong quy định phòng cháy chữa cháy tại Hàn Quốc.

Cháy chung cư Uiwang và diễn biến vụ hỏa hoạn tầng 14

Ngọn lửa bùng phát vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 30/4 tại căn hộ tầng 14 của tòa nhà cao 20 tầng tại khu Naeson-dong, thành phố Uiwang. Theo thông tin ban đầu, vụ việc đã khiến hai cư dân thiệt mạng và sáu người khác bị thương do hít phải lượng khói lớn tỏa ra từ hiện trường. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để triển khai các biện pháp cứu nạn và ngăn chặn ngọn lửa lan rộng sang các tầng lân cận.

Nạn nhân tử vong được xác định là một cặp vợ chồng, trong đó người chồng ngoài 60 tuổi đã rơi từ tầng cao xuống đất khi ngọn lửa bùng phát dữ dội. Người vợ ngoài 50 tuổi không kịp thoát ra ngoài và được tìm thấy đã tử vong bên trong căn hộ khi các nhân viên cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Sáu người khác bị thương nhẹ do khói độc, trong đó hai người phải chuyển đến bệnh viện và bốn người được sơ cứu tại chỗ.

Để khống chế hỏa hoạn, nhà chức trách đã huy động 37 xe chuyên dụng cùng 110 nhân sự thuộc bốn trạm cứu hỏa lân cận theo mức ứng phó cấp độ 1. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 12 giờ 35 phút cùng ngày sau nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu nạn. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành phong tỏa khu vực để bắt đầu quá trình điều tra nguyên nhân cụ thể và đánh giá mức độ thiệt hại sau thảm kịch.

Thiếu hệ thống chữa cháy tự động tại các tòa nhà cũ

Tòa chung cư này được xây dựng từ tháng 6 năm 2002, gồm 9 khối nhà với tổng cộng 766 căn hộ nhưng lại thiếu vắng các thiết bị chữa cháy thiết yếu. Qua kiểm tra bước đầu, căn hộ nơi phát sinh hỏa hoạn không được trang bị hệ thống sprinkler tự động, một yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là tình trạng chung của nhiều tòa nhà cũ tại Hàn Quốc vốn không bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn an toàn hiện đại.

Pháp luật Hàn Quốc đã bắt đầu yêu cầu lắp đặt sprinkler từ năm 1990 cho các tòa nhà trên 16 tầng, sau đó mở rộng dần đối tượng áp dụng vào năm 2005 và 2018. Tuy nhiên, các quy định này không có hiệu lực hồi tố đối với những công trình đã hoàn thiện trước thời điểm luật có hiệu lực. Chính lỗ hổng pháp lý này đã biến nhiều khu chung cư cũ thành những khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao tương tự các vụ việc từng xảy ra tại Busan.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, giới chuyên gia cho rằng cần phải có những biện pháp can thiệp quyết liệt hơn để bảo vệ an toàn cho cư dân. Giáo sư Kong Ha-seong từ Đại học Woosuk đề xuất chính phủ nên xem xét lộ trình bắt buộc lắp đặt hệ thống sprinkler cho cả các tòa nhà cũ theo từng giai đoạn. Trong trường hợp việc cải tạo hệ thống quá phức tạp, ông cũng khuyến nghị cần triển khai ngay các phương án kỹ thuật thay thế để giảm thiểu rủi ro tính mạng.

Theo: CafeF